Nợ thuế 15.000 đồng bị hoãn xuất cảnh: Giữa “lưới” quản lý và nỗi lo của người dân:

Từ vụ nợ thuế 15.000 đồng bị chặn xuất cảnh: Người dân cần chủ động tìm hiểu, cơ quan thuế phải tăng tính hỗ trợ

Thứ Bảy, 23/05/2026 13:07

|

(CAO) Những ngày qua, câu chuyện một người phụ nữ tại TP.HCM bị tạm hoãn xuất cảnh vì khoản nợ thuế nhỏ đã khiến dư luận xôn xao. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng quy định đang quá cứng nhắc, gây tâm lý lo lắng cho người dân và doanh nghiệp. Nhưng phía cơ quan thuế khẳng định: mọi trường hợp đều đã được nhắc nhở, cảnh báo nhiều lần trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Đằng sau một con số chỉ vài chục ngàn đồng là câu chuyện lớn hơn: khoảng cách giữa quá trình số hóa quản lý thuế với khả năng tiếp cận, cập nhật thông tin của người dân.

“Không phải tự nhiên lại bị cấm xuất cảnh”

Trao đổi với phóng viên Báo Công an TP.HCM, một cán bộ ngành thuế cho rằng cần nhìn nhận đầy đủ bản chất từng sự việc, tránh vội vàng phán xét dựa trên một vài thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

“Không phải tự nhiên đang yên đang lành lại bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Theo quy trình hiện nay, sau khi phát sinh nợ thuế, cơ quan thuế sẽ liên hệ, nhắc nhở, gửi thông báo qua điện thoại, email, Zalo, eTax Mobile… Sau khoảng 120 ngày kể từ thời điểm quá hạn mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thì mới thực hiện bước tiếp theo theo quy định”, vị này nói.

Ảnh minh hoạ

Theo thông tin từ Cục Thuế, nhiều trường hợp bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh thuộc nhóm doanh nghiệp, hộ kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng không thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, vị cán bộ này cũng thừa nhận trong quá trình triển khai thực tế, vẫn tồn tại những tình huống “dở khóc dở cười”, nhất là khi dữ liệu kéo dài qua nhiều năm hoặc người dân thay đổi thông tin liên lạc nhưng không cập nhật.

“Mỗi vụ việc đều có lý do riêng. Có người thật sự cố tình chây ì, nhưng cũng có người vô tình, không biết, hoặc gặp vướng mắc kỹ thuật. Vì vậy điều quan trọng là người dân cần chủ động tìm hiểu, còn cơ quan quản lý cũng phải tăng tính hỗ trợ, minh bạch và dễ tiếp cận hơn”, vị này nói thêm.

""Đuối” trước hàng loạt quy định, thủ tục"

Giữa bối cảnh các quy định về thuế, hóa đơn điện tử, kê khai ngày càng siết chặt, không ít doanh nghiệp nhỏ cho biết họ đang chịu áp lực rất lớn.

Chị U.D, giám đốc một công ty tại TP.HCM vừa hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp, chia sẻ quyết định đóng cửa không xuất phát từ việc kinh doanh thua lỗ hoàn toàn, mà vì “đuối” trước hàng loạt quy định, thủ tục.

“Càng làm càng thấy áp lực. Nhiều quy định mới khiến doanh nghiệp nhỏ rất khó theo kịp. Thuê nhân sự kế toán chuyên sâu thì tốn kém, còn tự làm thì dễ sai. Tôi quyết định giải thể vì cảm thấy không còn kham nổi nữa”, chị nói.

Điều khiến chị bất ngờ là ngay cả lúc giải thể, thủ tục vẫn khá rườm rà, kéo dài.

“Tôi nghĩ nhiều doanh nghiệp nhỏ giống mình không hẳn muốn né tránh nghĩa vụ, mà đôi khi chỉ là quá tải”, chị chia sẻ.

Lo lắng vì… không biết mình có đang nợ thuế?

Không chỉ doanh nghiệp, nhiều cá nhân cũng bắt đầu “giật mình” kiểm tra lại nghĩa vụ thuế sau những thông tin lan truyền gần đây.

Chị An Le (TP.HCM) cho biết bản thân khá bàng hoàng khi đọc tin về trường hợp bị hoãn xuất cảnh vì nợ 15.000 đồng.

“Tôi lo thật sự. Vì nhiều khoản thuế phát sinh rất nhỏ, có khi mình không để ý hoặc không biết. Từ hôm đọc tin tới giờ tôi phải đi hỏi người quen, tìm hiểu trên báo đài, hỏi cả người làm thuế xem mình có vấn đề gì không”, chị nói.

Theo chị An Le, điều người dân mong muốn không phải là “xóa nợ” hay né tránh trách nhiệm, mà là một cơ chế linh hoạt và nhân văn hơn.

“Nếu phát sinh nợ nhỏ thì nên có cách nhắc dễ hiểu, gần dân hơn. Ví dụ nhắn tin trực tiếp, email liên tục, hoặc thậm chí cho phép đóng thuế nợ ngay tại sân bay nếu cần. Chứ nhiều người chuẩn bị công việc, công tác, vé máy bay cả tháng trời mà bị chặn lại vì vài chục ngàn đồng thì rất áp lực”, chị bày tỏ.

Hướng tới xử lý theo thời gian thực

Mới đây nhất, trong cuộc trao đổi với báo chí tại cuộc họp báo chuyên đề do Cục Thuế tổ chức ngày 22-5, ông Mai Sơn - Phó cục trưởng Cục Thuế - cho biết thời gian gần đây một số cơ quan báo chí, mạng xã hội phản ánh tình trạng người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế với số tiền nhỏ.

Theo Cục Thuế, ngành thuế đang phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, hướng tới xử lý theo thời gian thực. Nghĩa là khi người dân hoàn tất nghĩa vụ thuế, tình trạng tạm hoãn xuất cảnh có thể được gỡ ngay lập tức.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính cũng đang đề xuất nâng ngưỡng nợ thuế bị xem xét tạm hoãn xuất cảnh lên từ 1 triệu đồng thay vì không quy định ngưỡng như hiện nay.

Giữa mục tiêu siết quản lý thuế và yêu cầu tạo thuận lợi cho người dân, bài toán đặt ra không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở cách ứng xử chính sách sao cho hợp lý, minh bạch và gần với thực tế đời sống hơn.

Về giải pháp tháo gỡ tạm hoãn xuất cảnh sau khi người nộp thuế hết nợ thuế, ông Mai Sơn thông tin trong tháng 5 này, Cục Thuế sẽ phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) nâng cấp ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin, giúp người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế. Khi hoàn tất, thông tin sẽ được cập nhật và gỡ bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong thời gian nhanh nhất.

"Trên đường đi ra sân bay, nếu người nộp thuế tra cứu phát hiện mình còn nợ thuế và bị tạm hoãn xuất cảnh thì vẫn có thể nộp ngay số thuế còn thiếu. Khi đã hết nợ thuế, việc xuất cảnh sẽ được thực hiện bình thường, không ảnh hưởng đến kế hoạch, hoạt động của người dân", Phó cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang