(CATP) Biết được thông tin có dự án tuyến đường đấu nối cao tốc (đoạn từ Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đến Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên) đi qua, nhiều đối tượng đã đến khu đất ở phường Tịnh Biên (tỉnh An Giang) để thuê đất trồng cây, xây cất nhà trái phép nhằm trục lợi chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng. Trước vụ việc "đón đầu quy hoạch" phức tạp và tinh vi, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý.
Theo thông tin từ UBND tỉnh An Giang công bố, dự án tuyến đường nối từ điểm đầu đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đến Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và từ điểm đầu đường cao tốc đến điểm đầu Quốc lộ 91C đến Cửa khẩu quốc gia Khánh Bình có tổng chiều dài hơn 58km, tổng mức đầu tư dự kiến 12.837 tỷ đồng.
Nắm được thông tin trên, các đối tượng phần lớn là người từ địa phương khác đến đã xác định được tim tuyến của dự án đi qua địa bàn khóm Xuân Phú và Phú Nhứt (phường Tịnh Biên) nên lên kế hoạch nhằm "đón đầu quy hoạch". Từ đây, bọn chúng tiếp cận các chủ đất tại địa phương để thực hiện việc thuê đất trong thời hạn 1 - 3 năm, giá mỗi năm từ 10 - 40 triệu đồng.
Lợi dụng những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, các đối tượng chuẩn bị sẵn khung nhà tiền chế. Chỉ trong thời gian ngắn từ đêm đến sáng, họ đã lắp ráp xong các căn nhà với diện tích lớn từ 300 - 500m2. Sau Tết, chính quyền địa phương và người dân đã phát hiện một dãy nhà hàng chục căn mọc san sát nhau. Dư luận cho rằng có "cán bộ" đứng sau những công trình "thần tốc" này (?!).
Theo ghi nhận của chúng tôi, đầu tháng 7/2026, từ đầu đường Phú Hữu đến đoạn ngã tư (đi qua khóm Xuân Phú và khóm Phú Nhất) với chiều dài khoảng 2km nhưng có đến hàng chục căn nhà vách tôn được dựng lên dọc bên đường, trong đó nhiều căn đã được tháo vách và thay thế bằng bạt vải quây xung quanh. Trước nhà hoặc khu đất bên cạnh mọc dày đặc các loại cây ăn trái, cây kiểng như: xoài, nhãn, mai vàng...

Một trong hàng chục căn nhà được dựng lên để nhận
bồi thường khi dự án đi qua
Ông Trần Minh Hòa (Phó Chủ tịch UBND phường Tịnh Biên) cho biết: Khi bị phát hiện và tháo dỡ, các đối tượng có thái độ bất hợp tác, la hét cản trở, thậm chí quay video tung lên mạng xã hội nhằm tạo áp lực dư luận. Sau khi bị buộc tháo dỡ phần mái, đối tượng tiếp tục dùng bạt quây xung quanh, trồng cây, biến khu đất thành "vườn ươm cây kiểng" dọc bờ đường nhằm tiếp tục hợp thức hóa việc đòi bồi thường cây trồng. Nhiều người còn gọi điện "tống" tiền dân địa phương khi phối hợp tháo dỡ cùng chính quyền địa phương. Từ hành động manh động và liều lĩnh này của các đối tượng đã tạo nên hiệu ứng dây chuyền.
Theo thống kê, có 22 căn nhà tiền chế được phát hiện xây dựng trái phép sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán. Đến nay đã tháo dỡ 13/22 căn, trong đó 3 căn thuộc nhóm đối tượng manh động như: Tố Mai, Dũng và Bình (cùng một gia đình), 10 căn của người dân địa phương tự nguyện tự tháo dỡ sau khi được chính quyền tuyên truyền, vận động; 9 căn chưa tháo dỡ hoàn toàn (chỉ mới tháo phần mái, còn lại khung cột tiền chế). Các căn này của những người ở TP.Cần Thơ và một đối tượng tên Lê Chí Linh.
Về phương án xử lý, ông Hòa cho biết vì dự án mới ở giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và xin chủ trương, chưa duyệt phương án cắm mốc ranh cụ thể và chưa có thông báo thu hồi đất chính thức nên việc xử lý gặp khó khăn về ranh giới hành chính của dự án. Ngoài ra, các chủ đất địa phương ký hợp đồng cho thuê đất nhưng không trực tiếp xây dựng. Khi chính quyền làm việc, họ nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ tháo dỡ để trả lại hiện trạng cũ. Từ đó việc quy trách nhiệm xử phạt hành chính lên chủ đất là rất khó. Do đó, địa phương áp dụng hình thức "xử lý theo dạng tang vật, vật chứng" phát hiện quả tang khi chưa hoàn thành công trình để tháo dỡ ngay lập tức. Quan điểm của địa phương là kiên quyết không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng của Nhà nước để phát sinh công trình xây dựng không phép, trồng cây với mật độ dày đặc hoặc thực hiện các hành vi khác nhằm trục lợi chính sách, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.
Theo lãnh đạo UBND phường Tịnh Biên, không có việc cán bộ tiếp tay cho các hành vi sai phạm nói trên. Đối với các hành vi manh động, liều lĩnh, vu khống của các đối tượng cũng đã được chuyển sang cơ quan Công an để điều tra, làm rõ. Mới đây, UBND phường Tịnh Biên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai ông Lê Văn Trọng và Nguyễn Văn Dũng mỗi trường hợp 35 triệu đồng do có hành vi "tổ chức khi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ”.