Công an TPHCM tuyên truyền pháp luật và test ma túy cho đội ngũ shipper tại 2 cơ sở giao nhận hàng

Thứ Ba, 26/05/2026 08:28  | Mai Anh

|

(CAO) Ngày 25/5, Công an xã Đất Đỏ (TPHCM) phối hợp Đội Cảnh sát giao thông số 2 – Công an TP. Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), cho ký cam kết chấp hành các quy định khi tham gia giao thông và test ma túy đối với đội ngũ tài xế giao hàng (shipper) tại 2 cơ sở giao nhận hàng trên địa bàn xã.

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030", ngày 25/5, Công an xã Đất Đỏ phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông số 2 – Công an TPHCM tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, cho ký cam kết chấp hành các quy định khi tham gia giao thông và test ma túy đối với đội ngũ tài xế giao hàng (shipper) tại 2 cơ sở giao nhận hàng gồm Giao Hàng Nhanh và J&T trên địa bàn xã.

Lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ shipper trên địa bàn xã Đất Đỏ

Buổi tuyên truyền có khoảng 70 shipper tham gia. Tại đây, lực lượng Công an đã phổ biến những quy định quan trọng của pháp luật về TTATGT, tập trung vào các nội dung như: chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện, đội mũ bảo hiểm đúng quy định, chạy đúng làn đường, không sử dụng điện thoại, thiết bị di động khi tham gia giao thông và nâng cao ý thức văn hóa giao thông trong quá trình giao nhận hàng.

Tổ chức test ma túy cho đội ngũ nhân viên giao hàng

Bên cạnh đó, các shipper đã thực hiện ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT và được tiến hành test ma túy nhằm góp phần phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi sử dụng chất ma túy khi tham gia giao thông, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Thông qua hoạt động này, Công an xã Đất Đỏ và Đội CSGT số 2 tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ shipper – lực lượng thường xuyên tham gia giao thông với tần suất cao, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang