(CATP) Đang trong quá trình bị điều tra, Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam (đóng tại xã Đại Lộc) tạm ngừng thu gom khiến nhiều tuyến đường ở TP.Đà Nẵng ùn ứ rác. Trong khi đó, rác thải không được thu gom, người dân "đau đầu" khi phải loay hoay tìm cách xử lý tại nhà.
Ngày 03/10, CATP Đà Nẵng đang điều tra vụ chôn lấp, đổ chất thải trái quy định tại thôn Phú Quý, xã Đại Lộc. Trước đó, ngày 25/09, CATP Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ Công an) phát hiện Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO (chủ đầu tư Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam) có hành vi chôn lấp, đổ chất thải trái quy định.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nhà máy hoạt động tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh trên một số địa bàn của tỉnh Quảng Nam cũ. Tuy nhiên, từ năm 2024 đến nay, trong quá trình tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt, công ty này đã tập kết, đổ hơn 20.000 tấn chất thải (theo số liệu tạm tính ban đầu) phát sinh trái quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bắt quả tang vụ đổ thải, chôn lấp hơn 20.000 tấn rác
Theo CATP Đà Nẵng, xét thấy nhà máy hiện nay không có phương án thu gom, xử lý các loại chất thải phát sinh trong quá trình xử lý rác sinh hoạt theo đúng quy định pháp luật; việc để nhà máy tiếp tục tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt như trong thời gian qua có nguy cơ dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Vì vậy, CATP Đà Nẵng đề nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương, xem xét việc điều chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt của nhà máy sang các khu xử lý rác thải sinh hoạt khác trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng ngừng thu gom rác thải sinh hoạt, gây mất mỹ quan đô thị và ANTT, tạo điểm nóng về môi trường.
Được biết, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam hoạt động tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, TX.Điện Bàn thuộc tỉnh Quảng Nam cũ; nay là 15 phường, xã thuộc TP.Đà Nẵng. Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 02/10, rác thải sinh hoạt ùn ứ dọc hai bên đường đoạn qua nhiều xã phường ở TP.Đà Nẵng. Anh Trương Văn Mạnh (ngụ xã Đại Lộc) cho biết, rác thải sinh hoạt ở thôn anh được nhân viên môi trường thu gom 2 lần một tuần. "Tuy nhiên, một tuần nay không có ai đến lấy rác nên giờ không biết phải xử lý như thế nào. Trời nắng như thế này chắc tranh thủ đem đi đốt...", anh Mạnh nói.
Gia đình chị Đoàn Thị Quý (ngụ xã Đại Lộc) cũng loay hoay không biết phải xử lý rác sinh hoạt tồn đọng 1 tuần qua ra sao. "Mỗi ngày rác ùn ứ càng nhiều, nếu để lâu lại bốc mùi hôi thối, ô nhiễm. Giờ cứ chạy xe ra ngoài là thấy rác được tập kết, chất đống 2 bên đường, rất mất mỹ quan...", chị Quý nói thêm.

Rác ùn ứ, chất đống dọc các tuyến đường
Đến nay, nhiều địa phương ở TP.Đà Nẵng như: Đại Lộc, Hà Nha, Thu Bồn, Duy Xuyên, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc... đã có thông báo đến người dân về việc tạm ngừng thu gom rác thải sinh hoạt. Theo đó, UBND các xã nhận được thông báo của Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO về việc tạm dừng tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã từ 16 giờ ngày 25/9. Để bảo đảm vệ sinh môi trường, các xã đề nghị người dân không xả rác bừa bãi ra vỉa hè, lòng đường, sông suối, ao hồ, kênh mương, khu đất trống... người dân phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tự xử lý trong phạm vi hộ gia đình; sử dụng rác hữu cơ làm phân vi sinh; hạn chế sử dụng túi nylon, các sản phẩm nhựa dùng một lần.
Liên quan đến vấn đề này, sau khi nhận được báo cáo của CATP Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP đã có công văn giao cho Sở NN-MT khẩn trương chủ trì, phối hợp với các xã, phường, các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu, có phương án điều chỉnh việc tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà máy sang các khu xử lý rác thải sinh hoạt khác trên địa bàn thành phố, bảo đảm công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác được diễn ra liên tục, không để xảy ra tình trạng gián đoạn gây ô nhiễm môi trường; phối hợp với CATP trong việc cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến nhà máy trong quá trình điều tra, xử lý; đồng thời nghiên cứu phương án tiếp nhận, xử lý bảo đảm vệ sinh môi trường đối với khối lượng chất thải công ty đã đổ thải trái quy định.
UBND TP.Đà Nẵng cũng giao cho CATP chủ trì, phối hợp với Sở NN-MT cùng các cơ quan đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh toàn bộ quá trình xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam trong thời gian qua, khẩn trương làm rõ các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO. "Chỉ đạo Công an các phường, xã liên quan phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình, không để xảy ra các điểm nóng về ANTT trong quá trình xử lý vụ việc nêu trên", công văn nêu rõ.