(CAO) Ngày 7/6, ông Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang triển khai nhiều giải pháp để bổ sung nhân lực cho nhà thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp TH và THCS.
Tỉnh Gia Lai hiện đang triển khai đầu tư 7 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên. Tổng quy mô các dự án là 212 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 7.100 học sinh, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Các trường liên cấp ở biên giới đang được đẩy nhanh tiến độ.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, các nhà thầu gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng thiếu hụt lao động, nhất là nhân công có tay nghề. Trước thực tế đó, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị các đơn vị lực lượng vũ trang hỗ trợ thi công tại các điểm trường.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ xây trường biên giới.
Đến nay, các đơn vị quân đội và công an đã huy động khoảng 420 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ xây dựng tại các công trình. Sự chung tay của lực lượng vũ trang đã góp phần giảm áp lực thiếu hụt nhân công, tạo điều kiện để các nhà thầu duy trì tiến độ thi công.
Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng trực tiếp chủ động tìm kiếm nguồn lao động để tăng cường nhân công cho các công trình. Theo đó, các lãnh đạo chủ chốt của Ban, từ Ban Giám đốc đến lãnh đạo các phòng chuyên môn được giao trực tiếp tìm kiếm và huy động nhân công để bổ sung cho các nhà thầu.

Dự kiến tháng 8/2026, các trường liên cấp ở xã biên giới sẽ hoàn thành.
Với việc tăng cường nhân lực từ lực lượng vũ trang cùng nhiều giải pháp hỗ trợ khác, chủ đầu tư và các đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành các trường nội trú biên giới vào tháng 8/2026, đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch, phục vụ nhu cầu học tập của học sinh vùng biên giới.