Sơ tán hàng trăm nghìn dân, dự trữ hàng trăm tấn lương thực ứng phó cơn bão số 13
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, địa phương đã xây dựng kịch bản ứng phó bão ở mức cảnh báo cao nhất - cấp độ 5. Theo đó, mọi địa phương trên địa bàn đều được giao nhiệm vụ cụ thể, có phương án sơ tán dân, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản khi bão đổ bộ. Tính đến 12 giờ trưa 06/11, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất việc di dời gần 100.000 hộ dân ra khỏi các vùng nguy cơ sạt lở, ngập sâu, lũ quét; đến 15 giờ hoàn thành toàn bộ kế hoạch và 18 giờ cùng ngày là thời điểm giới nghiêm - cấm người dân ra đường nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối khi bão vào đất liền.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Gia Lai
Toàn tỉnh đã huy động hơn 25.000 CBCS Quân đội, CA, dân quân tự vệ và các đội xung kích cấp xã tham gia ứng phó. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hiệp đồng với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu và Bộ CA xây dựng phương án CNCH, sẵn sàng điều động phương tiện chuyên dụng, máy bay không người lái, xuồng cứu sinh đến khu vực trọng điểm. Ngoài ra, hơn 38.000 người là lực lượng xung kích cấp xã luôn trong trạng thái trực chiến, sẵn sàng tham gia sơ tán dân, bảo vệ hồ đập, khắc phục hậu quả sau bão. Tại các khu vực xung yếu, 100% tàu cá của tỉnh đã được đưa vào nơi neo đậu an toàn. Các hồ chứa nước được vận hành hạ mực nước đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Hệ thống dự trữ vật tư, lương thực, thực phẩm, thuốc men, xăng dầu... đã được chuẩn bị đầy đủ; riêng khu vực phía Đông dự trữ hơn 560.000 gói mì, 446 tấn gạo, 660.000 chai nước uống, cùng hàng nghìn áo phao, nhà bạt, xuồng cứu hộ.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá, bão số 13 có diễn biến rất phức tạp, cường độ gió mạnh và bán kính ảnh hưởng hơn 100 km, do đó các địa phương phải xác định rõ 3 giai đoạn trong ứng phó bão: phòng ngừa - giai đoạn nguy hiểm - giai đoạn cam go khi bão đổ bộ, đặc biệt từ 20 giờ tối 06/11 đến 8 giờ sáng 07/11 được xác định là thời điểm nguy hiểm nhất, các lực lượng tuyệt đối không rời vị trí được phân công, duy trì thông tin liên lạc liên tục và tuyên truyền cho người dân kỹ năng ứng phó, sinh tồn khi bão đến.
Lực lượng Công an căng mình giúp dân ứng phó bão
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Nam Trung Bộ (tỉnh Gia Lai dự báo là tâm bão), nguy cơ gây mưa lớn, gió mạnh và ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương; ngày 05/11/2025, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Nam Trung Bộ đã tổ chức xuất quân hơn 160 CBCS đến xã Tuy Phước, phường Quy Nhơn Bắc thuộc tỉnh Gia Lai; xã Bình Sơn, Đông Sơn và xã Vạn Tường thuộc tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các lực lượng khác ở địa phương tổ chức di dời hàng trăm hộ dân, chuyển đồ đạc, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn; hỗ trợ gia cố mái tôn, chằng chống nhà cửa của Nhân dân, bảo vệ trường học, trạm y tế, trụ sở Đảng ủy, UBND, công trình công cộng, phát quang, chặt gọn cây cối ven đường... Cùng ngày, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ đã chủ động làm tốt công tác phòng, chống bão trong đơn vị, bảo đảm an toàn hệ thống kho tàng, doanh trại và các vật chất, tài sản của đơn vị, đồng thời duy trì nghiêm chế độ thường trực chỉ huy, thông tin liên lạc; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp.

Lực lượng Cảnh sát cơ động đã có mặt tại Nam Trung Bộ, khẩn trương giúp người dân gia cố mái tôn, chằng chống nhà cửa phòng, chống bão
Tại Gia Lai, cùng với các đơn vị quân đội, lực lượng CA tỉnh Gia Lai đã huy động 18 Trung đội CA tăng cường đến các địa bàn xung yếu, trong đó 13 Trung đội bố trí tại khu vực Bình Định cũ và 5 Trung đội tại tỉnh Gia Lai cũ. Ngay sau khi có lệnh, các đơn vị đã cơ động đến hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương sơ tán người dân, vận chuyển tài sản, chằng chống nhà cửa và thu hoạch mùa màng cho bà con trước khi bão đến.
Để bảo đảm sẵn sàng phương tiện khi có tình huống khẩn cấp, CA tỉnh Gia Lai đã kiểm tra toàn bộ thiết bị được trang cấp. Hiện có 1.465 phương tiện bộ như xe chữa cháy, xe cứu hộ, xe thang, xe chở quân; 69 ca nô, xuồng máy cùng hàng nghìn thiết bị cứu sinh như phao, bè nổi, nhà bạt, đèn chiếu xa, cọc tiêu, áo phản quang... được bố trí sẵn sàng hoạt động.
Theo báo cáo của CA tỉnh, đến trưa 06/11, các lực lượng CA toàn tỉnh đã phối hợp di dời 7.979 hộ dân với 23.236 người đến nơi trú tránh an toàn; giúp dân gia cố, chằng chống 11.857 nhà cửa; hỗ trợ di chuyển 3.999 tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn; hỗ trợ thu hoạch nông sản với diện tích khoảng 15 héc-ta. Đồng thời, lực lượng CA đã rà soát 357 điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chia cắt, chủ động lập rào chắn và cảnh báo người dân.
Tại Đắk Lắk, sáng 06/11, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức xuất quân hỗ trợ Nhân dân phòng, chống bão số 13 .Theo đó, hơn 300 CBCS của Phòng CSCĐ từ phía Tây của tỉnh được trang bị các phương tiện chuyên dụng điều động, di chuyển kịp thời đến tăng cường cho CA các xã, phường ở cánh Đông của tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với thiên tai, CNCH khi có yêu cầu. Trước đó, trong những ngày qua, hàng trăm CBCS CSCĐ Công an Đắk Lắk thường trực ở cánh Đông đã phối hợp với Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh và CA cấp xã tích cực hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời hàng ngàn người và tài sản tại các vùng trũng thấp, trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú kiên cố, tổ chức di chuyển hàng trăm tàu thuyền neo đậu an toàn tại các bến, bãi trên địa bàn tỉnh.

Công an đưa người dân đến nơi an toàn để tránh bão
Tại Quảng Ngãi, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, sáng 06/11, CA tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập Ban Chỉ huy (BCH) tiền phương để chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả tại các xã, phường khu vực phía Nam và phía Tây của tỉnh. Tại khu vực phía Nam, BCH tiền phương do Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Ngãi làm Trưởng ban, đóng quân tại Trạm CSGT Đức Phổ, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các phương án, biện pháp ứng phó và huy động lực lượng, phương tiện của các phòng nghiệp vụ, CA các xã, phường như Đức Phổ, Trà Câu, Sa Huỳnh, Khánh Cường, Nguyễn Nghiêm, Trạm CSGT Đức Phổ. Tại khu vực phía Tây, BCH tiền phương do Đại tá Lê Xuân Thủy, Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Ngãi làm Trưởng ban, đóng quân tại phường Kon Tum, chịu trách nhiệm trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các phương án, biện pháp ứng phó và huy động lực lượng, phương tiện của các phòng nghiệp vụ, CA các xã, phường như Kon Tum, Đăk Cấm, Đăk Bla, Ia Chim, Ngọk Bay, Đăk Rơ Wa.
Lãnh đạo CA tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương bố trí 100% lực lượng thường trực từ 14 giờ ngày 06/11, chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lớn sau bão để ứng phó kịp thời trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân, CNCH; xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ"... Qua đó, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.
Hoạt động ra quân thực hiện nhiệm vụ lần này của lực lượng CA thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm đối với Nhân dân; góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND "vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, sẵn sàng vượt qua khó khăn, chung tay cùng chính quyền và Nhân dân địa phương giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đến 21 giờ ngày 06/11, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có gió giật mạnh, một tấm biển quảng cáo tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai bị gió thổi bay xuống lòng đường. Theo ghi nhận, tại tỉnh Gia Lai đã có một số căn nhà bị gió giật tốc mái. Dự báo, đến 1 giờ ngày 07/11, tam bão sẽ đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Trong đó khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi là khu vực chịu tác động trực tiếp và mạnh nhất của cơn bão số 13, với cấp gió có thể lên cấp 10-13, giật cấp 15-16, sức gió này hoàn toàn phá hủy nhà cấp 4, nhà không kiên cố; khu vực phía Tây của các tỉnh nói trên cũng sẽ chịu tác động của gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11. Thời gian gió mạnh nhất là khoảng từ 17 giờ ngày 06/11 đến 04 giờ sáng ngày 07/11. Đến 13 giờ ngày 07/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, trên khu vực phía Nam của Lào. Lúc này, bão đã suy yếu thành một vùng áp thấp, gió dưới cấp 6.