Miệt mài bám hiện trường để xác định danh tính cho các Liệt sĩ

Thứ Ba, 01/09/2026 19:29

|

(CATP) Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ đang được các lực lượng Quân đội, Công an, chính quyền và Nhân dân cả nước triển khai miệt mài, đặc biệt trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ”. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9, các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ trên cả nước vẫn miệt mài bám hiện trường, làm việc không nghỉ. Nhiều đợt quy tập lớn đang diễn ra tại các địa bàn trọng điểm như Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), các vùng đất chiến trường xưa ở Gia Lai, Đồng Nai, Tây Ninh, Khánh Hòa và nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đây là nhiệm vụ đặc biệt, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì của nhiều lực lượng.

Những hiện vật, album ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sĩ chưa biết tên

Tại Gia Lai, sáng 30/8, thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, trong quá trình lấy mẫu phục vụ xác minh danh tính hài cốt Liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn, lực lượng làm nhiệm vụ đã liên tiếp phát hiện nhiều kỷ vật, từ một di ảnh, cuốn album cũ đến những dòng chữ viết tay. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Tín (xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai), khi khai quật phần mộ số 9, hàng 4, lô D, lực lượng chức năng tìm thấy một cuốn album nhỏ, trong đó lưu giữ một số hình ảnh, những dòng chữ viết tay và hình ảnh một chiến sĩ trẻ đã phai mờ. Nhận định đây có thể là một kỷ vật của Liệt sĩ, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang thông tin rộng rãi đến người dân; thu thập thông tin, đối chiếu hồ sơ với hy vọng tìm được thân nhân, gia đình của Liệt sĩ.

Các thành viên Đội K76 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ tại ấp Lộc Tâm (xã Lộc Tấn, Đồng Nai). Ảnh: Đội K76 Đồng Nai cung cấp

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Đức - Mỹ Châu (xã Phù Mỹ Bắc, Gia Lai) lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một di ảnh tại phần mộ số 01, khu A, hàng 18. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bồng Sơn (phường Bồng Sơn), lực lượng chức năng cũng phát hiện một số kỷ vật tại ngôi mộ số 08, hàng số 4, khu B. Qua quá trình thu thập, bảo quản và phục hồi, lực lượng chức năng đọc được những dòng chữ viết tay còn lưu lại trên giấy, trong đó có thông tin: "Trần Văn Lộc, chức vụ: Tiểu đội trưởng.

Theo cơ quan chức năng, những kỷ vật được tìm thấy dù ít ỏi nhưng có thể trở thành manh mối quan trọng, giúp cơ quan chức năng xác minh, đối chiếu và tìm lại danh tính cho những Liệt sĩ đã nằm lại nơi đây suốt nhiều năm. Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai mong các cựu chiến binh, đồng đội từng chiến đấu, công tác cùng các Liệt sĩ; thân nhân Liệt sĩ và những người biết thông tin liên quan đến các phần mộ, kỷ vật hoặc hình ảnh nói trên cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu.

Tại Đà Nẵng, ngày 29/8, Ban CHQS xã Vu Gia cho biết, trong quá trình khai quật các phần mộ Liệt sĩ tại 2 nghĩa trang ở xã Vu Gia, TP.Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật của Liệt sĩ... Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đại Cường, trong quá trình khai quật mộ số 35, hàng Q và mộ số 13, hàng G, khu Đông, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc bật lửa, một chiếc muỗng nhựa và vòng đeo cổ cùng một di vật chưa xác định được chủng loại. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đại Phong, trong quá trình khai quật phần mộ số 4, hàng E, khu B, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép rọ. Sau khi xin ý kiến cấp trên, các di vật được giữ lại trong phần mộ để chờ tiếp tục xác minh, tìm kiếm danh tính Liệt sĩ. Lực lượng chức năng đồng thời lấy mẫu sinh phẩm tại các phần mộ để phục vụ xét nghiệm ADN, xác định danh tính các Liệt sĩ.

Lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng đưa hài cốt vừa cất bốc được vào nơi lưu mẫu

Tại Tây Ninh, ngày 30/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh cho biết đang khẩn trương xác minh thông tin liên quan đến khu vực ấp Tân Hòa, xã Tân Thành - nơi diễn ra trận đánh Suối Tre - Đồng Rùm năm 1967, qua đó phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ. Qua các nguồn tư liệu và thông tin nhân chứng thu thập được, khu vực này từng diễn ra trận đánh Suối Tre - Đồng Rùm vào ngày 21/3/1967. Sau trận đánh, quân địch đã sử dụng máy ủi để thu gom thi thể cán bộ, chiến sĩ và chôn lấp tại 2 hố. Hố thứ nhất được tìm thấy vào những năm 1980, quy tập 420 hài cốt Liệt sĩ. Hố thứ hai đến nay vẫn chưa xác định được vị trí.

Theo tư liệu từ phía Mỹ, hố này có khoảng 260 cán bộ, chiến sĩ, nằm sát vạch rừng, cách hố thứ nhất khoảng 100 - 200m về hướng Đông Bắc và cách cây bạch đàn trong vườn mì khoảng 50m. Để có thêm cơ sở đối chiếu, xác minh và xác định chính xác vị trí các khu vực có khả năng chôn cất hài cốt Liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh kêu gọi cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ từng chiến đấu, thân nhân Liệt sĩ và người dân từng sinh sống tại khu vực ấp Tân Hòa, xã Tân Thành cung cấp thông tin về trận đánh, vị trí chôn cất, nơi địch thu gom thi thể hoặc các dấu mốc địa hình cũ. Mỗi thông tin, dù là chi tiết nhỏ về vị trí, địa hình, thời gian, nhân chứng hay diễn biến trận đánh, đều có thể trở thành manh mối quan trọng, giúp lực lượng chức năng rút ngắn thời gian xác minh, khoanh vùng và tìm kiếm.

Di vật đôi dép rọ được tìm thấy trong quá trình khai quật ngôi mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đại Phong (xã Vu Gia, TP.Đà Nẵng)

Quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ

Tại Quảng Ngãi, sáng 30/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi, UBND xã Nghĩa Giang tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt Liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn. Trước đó, từ thông tin Nhân dân cung cấp, khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn, xã Nghĩa Giang trước đây có các hầm trú ẩn của bộ đội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ban CHQS xã Nghĩa Giang tiến hành xác minh, đối chiếu, xác định những vị trí có khả năng còn hài cốt Liệt sĩ, xây dựng kế hoạch và huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm. Ngày 20/8, tại hầm trú ẩn thuộc khu vực Gò Tràm, lực lượng tham gia quy tập phát hiện 1 hài cốt Liệt sĩ cùng nhiều di vật như nút áo, cây bút, muỗng và dép cao su. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, ngày 24/8, tại vị trí cách các hầm trú ẩn khoảng 300m, đơn vị phát hiện thêm 3 hài cốt Liệt sĩ; ngày 27/8, tiếp tục phát hiện thêm 1 hài cốt Liệt sĩ. Như vậy có 5 hài cốt Liệt sĩ đã được quy tập đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nghĩa Giang.

Cũng trong sáng 30/8, Đội K76 (Bộ CHQS TP.Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, quy tập thêm 1 bộ hài cốt Liệt sĩ tại khu vực ấp Lộc Tâm (xã Lộc Tấn, TP.Đồng Nai). Kể từ ngày đầu tiên ra quân thực hiện nhiệm vụ (ngày 11/8) đến nay, Đội K76 đã tìm kiếm, quy tập được 7 bộ hài cốt Liệt sĩ, trong đó có 5 bộ hài cốt Liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực ấp Lộc Tâm (xã Lộc Tấn) và 2 bộ hài cốt Liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực Sân bay Lộc Ninh (phường Lộc Ninh). Lực lượng tìm kiếm hài cốt Liệt sĩ thuộc Đội K76 Đồng Nai rất mong bà con Nhân dân, các cựu chiến binh và đồng đội nếu có thông tin liên quan đến hài cốt Liệt sĩ, nhất là khu vực Lộc Ninh, Lộc Tấn, hãy cung cấp để Đội thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ.

Di vật được tìm thấy trong quá trình khai quật ngôi mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Tín (xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai)

Tại Khánh Hòa, khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh là nơi từng giam giữ cán bộ, chiến sĩ Cách mạng trong những năm tháng chiến tranh. Nhiều người đã hy sinh trong thời gian bị địch bắt, giam giữ và được chôn cất tại nơi đây. Vì thế, sau khi tiếp nhận thông tin, rà soát hồ sơ, đối chiếu tư liệu và khoanh vùng khảo sát, các lực lượng chức năng xác định đây là địa điểm cần tập trung tìm kiếm. Sáng 19/8, cuộc khai quật, tìm kiếm bắt đầu. Từ 5 vị trí ban đầu phát hiện mẫu xương cùng nhiều di vật, lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi.

Đến ngày 27/8, diện tích tìm kiếm đã được mở rộng khoảng 200m² ở phía ngoài tường bao trụ sở Công an xã Diên Khánh; cùng khoảng 100m² phía trong khuôn viên trụ sở Công an xã Diên Khánh và vườn nhà dân liền kề. Kết quả đã có 36 vị trí phát hiện có hài cốt Liệt sĩ. Trong số này, 13 hài cốt đã được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung để chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng; 23 hài cốt còn lại đang được bảo quản tại các phòng bảo quản do UBND xã Diên Khánh bố trí trên địa bàn. Sau khi hoàn tất các thủ tục, địa phương sẽ phối hợp với lực lượng chuyên trách của Bộ CHQS tỉnh tiếp tục di chuyển các hài cốt về Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung để tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng theo quy định.

Những ngày gần đây, khi cả nước hướng về Quốc khánh 02/9, nhiều tổ chức, đoàn thể và đông đảo người dân, cựu chiến binh cùng thân nhân Liệt sĩ tìm đến Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TPHCM) dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ, tri ân những người đã hy sinh để đất nước có được hòa bình, độc lập hôm nay. Tại khu vực Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia tưởng niệm, Nhà quàn hài cốt Liệt sĩ và nơi thờ Anh hùng Liệt sĩ Lê Thị Riêng, Anh hùng Liệt sĩ Trần Văn Kiểu, người dân lần lượt dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ.

Từ ngày 23/6, lực lượng chức năng TPHCM triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nơi được xác định có nhiều dấu tích liên quan đến các Liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Tính đến hết ngày 28/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 531 bộ hài cốt Liệt sĩ, trong đó 260 bộ có di vật; gồm 498 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A, 6 vị trí tại Khu B). Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ tại khu B Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang