Một huyện ở Bắc Ninh “kỷ lục” về số ca mắc Covid-19 với 77 người bệnh

Chủ Nhật, 09/05/2021 19:38

|

(CAO) Thông tin từ Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, đến thời điểm này tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 89 ca mắc Covid-19. Riêng huyện Thuận Thành trở thành ổ dịch "kỷ lục" với 77 ca mắc.

Theo thông tin của Sở Y tế Bắc Ninh, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã ghi nhận 89 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó huyện Thuận Thành có tổng số 77 ca. Những người mắc Covid-19 tại huyện này chủ yếu xảy ra tại xã Mão Điền.

Trước đó có 5 địa phương có người mắc ngoài Thuận Thành là Lương Tài, Tiêu Du, Từ Sơn và Thành phố Bắc Ninh, đến hôm nay Yên Phong cũng đã có người mắc.

Theo kế hoạch toàn bộ hơn 180.000 người dân Thuận Thành sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó ưu tiên làm xét nghiệm cho vùng nguy cơ cao.

Bắc Ninh thực hiện xét nghiệm toàn bộ người dân huyện Thuận Thành.

Trước tình hình bùng phát dịch bệnh tại đây, vào 14h chiều nay, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định toàn bộ địa phương này được thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngay trong chiều nay, tỉnh Bắc Ninh cũng đã lập 4 chốt phòng chống COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào huyện Thuận Thành.

Chốt số 1: tại chân cầu Hồ, QL38 giáp huyện Tiên Du, Quế Võ;

Chốt số 2: Tại xã Nghĩa Đạo, QL38 giáp huyện cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;

Chốt số 3: tại xã Xuân Lâm, QL17 giáp huyện Gia Lâm, TP Hà Nội;

Chốt số 4: tại xã An Bình, QL17 giáp huyện Gia Bình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang