Lâm Đồng: Sẽ đình chỉ người đứng đầu nếu để mất rừng nghiêm trọng

Thứ Bảy, 06/03/2021 08:21

|

(CAO) UBND tỉnh Lâm Đồng phát hành văn bản thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, theo đó sẽ đình chỉ công tác chủ tịch UBND các địa phương và người đứng đầu các đơn vị chủ rừng nếu để mất rừng có tính chất nghiêm trọng, diễn biến phức tạp.

Chiều 5/3/2021, Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lâm Đồng tổ chức Họp báo giao ban định kỳ. Đây là hoạt động thường xuyên theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ướng, Bộ Thông tin - Truyền thông và lãnh đạo địa phương.

Tại buổi họp báo, ông Ngô Văn Ninh - Chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng thông báo về tình hình phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội tại địa phương thời gian qua. Trong 2 tháng đầu năm 2021, tỉnh Lâm Đồng thu ngân sách đạt 2.376 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Mặc dù năm 2020, dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề mọi mặt, đặc biệt với ngành du lịch - ngành kinh tế chủ lực của Lâm Đồng, nhưng địa phương vẫn đạt 9.300 tỷ đồng thu ngân sách.

Ông Ngô Văn Ninh - Chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng thông báo về tình hình phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội tại địa phương thời gian qua

Ông Ninh cho biết, qua các cuộc họp, đồng chí Chủ tịch tỉnh đặc biệt, quyết liệt quan tâm đến những vấn đề gây nhức nhối ở địa phương thời gian qua, đó là tình trạng phá rừng, chiếm đất tại một số địa bàn các huyện như: Lâm Hà, Đam Rông, Lạc Dương... diễn biến phức tạp.

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo ra văn bản cá biệt, yêu cầu chủ tịch UBND các địa phương, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh, nêu cao trách nhiệm, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm những kẻ triệt phá rừng; tăng cường hơn nữa, quyết liệt hơn nữa với công tác quản lý, bảo vệ rừng. Nếu địa phương nào còn để xảy ra tình trạng phá rừng có tính chất phức tạp, nghiêm trọng sẽ tạm đình chỉ công tác với chủ tịch UBND huyện, thành phố đó và cả với người đứng đầu các đơn vị chủ rừng; kỷ luật, xử lý nghiêm cán bộ, lãnh đạo ngành liên quan.

Một số đối tượng phá rừng vừa bị Công an huyện Lâm Hà bắt giữ

Lắp đặt đèn led cảnh báo an toàn giao thông

Hai tháng đầu năm 2021, diễn biến tình hình về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ở mức báo động, lo ngại. Từ 15/12/2020 đến ngày 28/2/2021 đã xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông, làm 25 người chết, 21 người bị thương; tăng cao so với cùng kỳ và mọi năm.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức họp trực tuyến với các huyện, hai thành phố, sau đó ra văn bản cá biệt, yêu cầu chủ tịch các địa phương nghiêm túc chấn chỉnh, tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông; đề nghị lực lượng CSGT tuần tra liên tục trên các tuyến đường đèo, những "điểm đen" có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; chỉ đạo lắp 3 đèn led tại 3 điểm chia đều khoảng cách trên QL20: huyện Đạ Huoai, huyện Di Linh và cửa ngõ ra - vào TP.Đà Lạt, nội dung thông tin cho nhân dân biết về tình hình tai nạn giao thông, về nhiệt độ, môi trường... để nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành của nhân dân về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang