TPHCM: Tăng cường quản lý, kiểm tra PCCC tại nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh

Thứ Sáu, 04/09/2026 07:45

|

(CAO) Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ”, TPHCM yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra, tuyên truyền nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt với nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh.

Theo UBND TPHCM, tình hình cháy, nổ trên địa bàn Thành phố vẫn diễn biến phức tạp, trong đó loại hình nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ và đã xảy ra những vụ cháy gây hậu quả đặc biệt đáng lưu ý. Thống kê trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy, trên địa bàn TPHCM xảy ra 228 vụ cháy, làm 14 người chết, 27 người bị thương, thiệt hại sơ bộ về tài sản khoảng 207 tỷ đồng.

Trong đó, các vụ cháy tại cơ sở thuộc phân cấp quản lý của UBND 168 xã, phường và đặc khu chiếm 142/228 vụ, tương đương 62,3%; làm 12/14 người tử vong và 22/27 người bị thương. Đáng chú ý, riêng loại hình nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh xảy ra 100 vụ, chiếm 43,9% tổng số vụ cháy; làm 7 người chết, 14 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 13 tỷ đồng.

Cảnh sát PCCC Công an TPHCM nhanh chóng tiếp cận một căn nhà bị cháy để cứu người mắc kẹt bên trong và dập lửa

Qua thực tiễn các vụ cháy, UBND TPHCM nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tại một số địa phương vẫn còn hạn chế. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức, còn biểu hiện “khoán trắng” nhiệm vụ PCCC và CNCH cho lực lượng Công an cấp xã. Công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, hướng dẫn chấp hành các quy định về PCCC và CNCH tại một số nơi chưa được thực hiện thường xuyên, quyết liệt.

Trong khi đó, một bộ phận người dân, chủ hộ gia đình, chủ cơ sở còn chủ quan, lơ là, chưa quan tâm đầu tư và duy trì các điều kiện an toàn PCCC. Qua kiểm tra, thực tế vẫn tồn tại những nguy cơ như lối thoát nạn bị che chắn, cản trở hoặc mất tác dụng; hệ thống, thiết bị điện không bảo đảm an toàn; sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt không đúng quy định; hàng hóa, vật liệu dễ cháy được bố trí không bảo đảm khoảng cách an toàn.

Trước thực trạng trên, UBND TPHCM yêu cầu UBND cấp xã tiếp tục rà soát, thống kê, phân loại nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo mức độ nguy cơ cháy, nổ, từ đó áp dụng giải pháp PCCC phù hợp với từng nhóm.

Đặc biệt, Thành phố yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của từng phòng, ban, đơn vị và người đứng đầu trong tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “khoán trắng” nhiệm vụ cho Công an cấp xã. Người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TPHCM nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, không tổ chức hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ, dẫn đến cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

UBND TPHCM yêu cầu Công an cấp xã chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), các đơn vị liên quan, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng tại chỗ mở đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn an toàn PCCC đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Việc tuyên truyền được thực hiện theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ”, trực tiếp giúp từng hộ dân nhận diện nguy cơ cháy, nổ, trang bị kỹ năng thoát nạn, chữa cháy ban đầu và chủ động khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

UBND TPHCM cũng yêu cầu các địa phương củng cố lực lượng dân phòng; duy trì, nâng cao hiệu quả các mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng”, mô hình tự quản về PCCC và phong trào “Nhà tôi có 04 có”.

UBND Thành phố giao Công an TP chỉ đạo Phòng PC07 tăng cường hướng dẫn Công an cấp xã thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; tăng cường hậu kiểm, quản lý theo mức độ nguy cơ và ứng dụng cơ sở dữ liệu để kịp thời phát hiện, hướng dẫn khắc phục hoặc xử lý nghiêm vi phạm. Công an TPHCM cũng được giao phối hợp Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu giải pháp cải tạo, chỉnh trang những khu đô thị chưa bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang