Sáng nay (10/5), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (Ban Hạ tầng đô thị) đã tổ chức lễ khởi công dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) trên địa bàn quận Bình Thạnh và Gò Vấp.
Đây là một trong những công trình trọng điểm của thành phố, được nhân dân quận Bình Thạnh và Gò Vấp chờ đợi suốt 20 năm qua.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm
Tham dự lễ khởi công có ông Ngô Thành Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM; ông Đậu An Phúc – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM; ông Lê Trương Hải Hiếu – Trưởng Ban Kinh tế & Ngân sách HĐND TPHCM; ông Trần Hoàng Quân – Giám đốc Sở Xây dựng; ông Đặng Phú Thành – Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Lê Trần Kiên – Chủ tịch UBND Q.Bình Thạnh; ông Nguyễn Trí Dũng – Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp; bà Nguyễn Thị Đoan Trang – Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp...


Đại biểu và người dân địa phương dự Lễ khởi công, đặt nhiều kỳ vọng vào dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đậu An Phúc – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM – cho biết, rạch Xuyên Tâm từng gắn bó với nhiều thế hệ người dân, nhưng nhiều năm qua đã ô nhiễm nghiêm trọng và gây ngập úng. Dự án này không chỉ là công trình hạ tầng đơn thuần mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền Thành phố và là “công trình của lòng dân”, nhằm cải thiện môi trường sống, giao thông, tiêu thoát nước, cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

Ông Đậu An Phúc – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM phát biểu
Dự án có tổng chiều dài 8.865m, trong đó tuyến chính dài 6.628m, ba tuyến nhánh (Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu) dài 2.237m, đi qua địa bàn quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh.
Tổng diện tích đất thu hồi là 197.349m2, ảnh hưởng đến 2.215 trường hợp (quận Gò Vấp là 138 trường hợp và quận Bình Thạnh là 2.077 trường hợp).
Các hạng mục chính bao gồm: nạo vét, làm sạch dòng kênh; xây dựng kè bờ; hệ thống thu gom nước thải về nhà máy xử lý tập trung; xây dựng đường giao thông hai bên bờ, công viên, cây xanh và các công trình phụ trợ khác.
Tổng mức đầu tư dự án là 17.229 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Thành phố, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp phát biểu
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trí Dũng – Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, bày tỏ niềm vui và cho biết đây là một trong những dự án trọng điểm được Thành phố lựa chọn để chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ông cho biết công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ sự đồng thuận và ủng hộ của người dân. Những thành quả đạt được là nhờ tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của toàn hệ thống chính trị quận Gò Vấp cùng với sự đồng hành, chia sẻ của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Ông Ngô Thành Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM phát biểu
Dự án rạch Xuyên Tâm được chia thành ba gói thầu xây lắp. Trong đó, gói thầu XL-03, từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, dài 1.300m, nằm trên phường 5, quận Gò Vấp và phường 13, quận Bình Thạnh. Công tác giải phóng mặt bằng cho gói này đạt nhiều kết quả khả quan, tại quận Gò Vấp đã bàn giao 84,6% chiều dài tuyến, tại quận Bình Thạnh là 87,7%, dự kiến hoàn tất toàn bộ trong quý II/2025.
Hai gói thầu còn lại (XL-01 và XL-02) nằm hoàn toàn trên địa bàn quận Bình Thạnh, hiện Ban Quản lý dự án hạ tầng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thi công trước ngày 2/9.

Tặng các phần quà hỗ trợ người dân địa bàn Q.Gò Vấp và Q.Bình Thạnh nơi có dự án đi qua
Chủ đầu tư cam kết tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, chính quyền địa phương và đặc biệt là nhận được sự đồng hành, ủng hộ từ người dân để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và mỹ quan đô thị.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án sáng 10/5
Việc khởi công dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác chỉnh trang đô thị của TPHCM, đồng thời thắp lên hy vọng về một môi trường sống trong lành, diện mạo khang trang cho người dân khu vực sau nhiều năm mong đợi.
Khi hoàn thành, dự án không chỉ giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm, ngập úng mà còn kết nối hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho quận Bình Thạnh, Gò Vấp nói riêng và toàn TPHCM nói chung.