TPHCM: Tăng cường bảo vệ các loài động vật biển nguy cấp, quý hiếm

Thứ Tư, 06/08/2025 20:33

|

(CAO) Các loài thú biển (hay còn gọi là động vật biển có vú, gồm: nhóm cá Heo, cá Voi, Du-gông) tại Việt Nam thuộc Nhóm I Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm phải được ưu tiên bảo vệ…

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã đề nghị UBND các xã, phường ven biển, đặc khu Côn Đảo tập trung tăng cường thực hiện quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài thú biển trên địa bàn TPHCM.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng- PGĐ Sở Nông nghiệp và môi trường TPHCM nhấn mạnh, chính quyền địa phương khu vực biển, ven biển cần tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trong đó có quy định về ưu tiên bảo vệ các loài thú biển (gồm: nhóm cá Heo, cá Voi, Du-gông hay còn gọi là Bò biển) tại Việt Nam thuộc Nhóm I Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm. Đáng nói, nghiêm cấm khai thác, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loài thú biển.

Đồng thời, phải thực hiện nghiêm các quy định về ghi sổ Nhật ký khai thác, khuyến khích ngư dân sử dụng Nhật ký khai thác điện tử để ghi chép đầy đủ, chính xác về các hoạt động khai thác, đặc biệt ghi đầy đủ thông tin bắt gặp thú biển trong quá trình khai thác thủy sản; tăng cường thực hiện công tác kiểm tra tại cảng để đảm bảo các tàu cá thực hiện theo đúng các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Một cá thể Du-gong. (Ảnh: glogster.com)

Cũng theo Sở Nông nghiệp và môi trường TPHCM, các lực lượng chức năng cần thực hiện tốt công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản đảm bảo rõ ràng, minh bạch từ tàu cá, cảng cá, cơ sở chế biến đến khi xuất khẩu, để mọi lô hàng phục vụ xuất khẩu đều có đầy đủ thông tin về nguồn gốc, phương pháp khai thác và thông tin không gây hại đến thú biển.

Song song đó, tổ chức xác định và khoanh vùng các khu vực biển có phân bố hoặc khu vực di cư, kiếm ăn của các loài thú biển để tăng cường bảo vệ, cảnh báo đối với các trường hợp tiếp cận những khu vực này làm ảnh hưởng đến các hoạt động tự nhiên của các loài thú biển; cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho cộng đồng ngư dân các quy định về bảo vệ, bảo tồn các loài thú biển, kỹ năng cứu hộ thú biển, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, bảo tồn các loài thú biển tại Việt Nam; giảm tỉ trọng các nghề có ảnh hưởng lớn đến thú biển như: nghề lưới rê, nghề lưới kéo; áp dụng các biện pháp xua đuổi cá Heo, cá Voi đối với các tàu hoạt động trong nghề lưới vây, lưới rê, lưới kéo, nghề câu…

Hơn nữa, theo đánh giá của các nhà khoa học, số lượng Du-gong trên toàn thế giới hiện có khoảng 100.000 con, trong đó tại đặc khu Côn Đảo phát hiện khoảng 10 con. Loài này đang được xếp vào loại “cực kỳ nguy cấp” có nguy cơ tuyệt chủng cao nên đặc biệt rất cần được bảo vệ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang