Ba người chết do TNGT lúc rạng sáng ở Bình Dương

Chủ Nhật, 09/02/2020 10:23

|

Rạng sáng 9-2, trên địa bàn tỉnh Bình Dương liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ít nhất 3 người chết.

Theo đó, khoảng 0 giờ, một người đàn ông 38 tuổi, ngụ P.Hòa Lợi, TX.Bến Cát điều khiển xe ô tô BS 61A-460.20 trên đường ĐT 741 hướng từ quốc lộ 13 đi huyện Phú Giáo.

Khi tới ngã ba Phú Hòa (thuộc P.Hòa Lợi, TX.Bến Cát) thì tông vào dải phân cách bằng bê tông.

Chiếc ô tô găm chặt vào dải phân cách.

Cú tông cực mạnh làm chiếc ô tô găm chặt vào dải phân cách, đầu xe bể nát, biến dạng nặng. Nam tài xế tử vong tại chỗ, mắc kẹt trong xe.

Cùng thời điểm này, anh Văn Thành Hoàng Phước (27 tuổi, ngụ TX.Tân Uyên) chạy xe máy trên đường ĐT 743 hướng từ Thủ Dầu Một về Thuận An.

Khi đến đường Bình Chuẩn 14 (P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An) thì tông vào dải phân cách bằng bê tông. Tai nạn khiến nam thanh niên và chiếc xe máy trượt dài hàng chục mét, hậu quả làm người này chết tại chỗ.

Nam thanh niên tông vào dải phân cách tử vong.

Trước đó anh Phạm Văn Thia (18 tuổi, quê Đồng Tháp) chạy xe máy trên đường Thủ Khoa Huân hướng ra quốc lộ 13.

Khi ra tới quốc lộ 13 thì tông vào xe tải đang chạy hướng Bình Dương đi TP.HCM.

Hiện trường vụ tai nạn ở ngã tư Hòa Lân.

Tai nạn khiến nam thanh niên bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Tai nạn làm nam thanh niên 18 tuổi tử vong tại bệnh viện.

Theo người đi cùng với Thia, trước khi xảy ra tai nạn, hai người bất ngờ bị một nhóm thanh niên rượt đuổi dọa đánh nên hoảng sợ bỏ chạy với tốc độ cao.

Bình luận (0)

Lên đầu trang