Băng qua đường ray, người phụ nữ bị tàu hoả tông trọng thương

Thứ Hai, 18/05/2015 06:17  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Khoảng 14 giờ 40 chiều 18-5, người phụ nữ băng ngang đường ray và bị đoàn tàu húc văng vào lề đường, bất tỉnh.

Vị trí người phụ nữ băng ngang đường ray - Ảnh: T.M

Các nhân chứng cho biết, thời điểm trên, một phụ nữ (khoảng 55 tuổi) đi bộ trên đường song hành với đường Kha Vạn Cân. Đến trước nhà số 407 Kha Vạn Cân (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM), người này bất ngờ leo qua lan can rồi lao ngang đường ray khi đoàn tàu chạy hướng Nam – Bắc vừa trờ tới.

Nạn nhân bị đoàn tàu tông văng vào lề đường, bất tỉnh. Phát hiện sự việc, người dân địa phương vội vàng sơ cứu vết thương rồi chuyển người phụ nữ vào bệnh viện cấp cứu. Được biết, nhà của người phụ nữ này ở gần cầu Bình Triệu và lúc tỉnh dậy nạn nhân liên tục nói: “Mẹ xin lỗi”.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang