Nhiều người bị CSGT TPHCM phạt vì rẽ qua đường ray, chấp biển báo cấm

Thứ Năm, 22/04/2021 15:31

|

(CAO) ​Mặc dù có biển báo cấm rẽ trái, phải, quay đầu vào đường ray qua đường Phạm Văn Đồng nhưng nhiều người vẫn cố tình vi phạm, đã bị CSGT xử phạt.

Nhiều người bị xử phạt.

Sáng 22-4, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM đã lập chốt xử lý các phương tiện đi vào đường cấm tại đoạn đường sắt băng qua đại lộ Phạm Văn Đồng nơi giáp ranh giữa quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp.

Trong 1 giờ, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hơn 10 trường hợp người vi phạm với các lỗi: đi vào đường cấm; điều khiển xe sai làn đường, ô tô quay đầu nơi có biển cấm…

Nam tài xế Gojek bị phạt.

Rẽ phải vào đường sắt có biển cấm, chị N.T.D.T. (38 tuổi, quê Ninh Thuận, ngụ TP Thủ Đức) ngỡ ngàng vì bị CSGT lập biên bản xử phạt 500 nghìn đồng, tước bằng lái 2 tháng.

Tương tự, anh N.V.L. (30 tuổi, quê Bạc Liêu) điều khiển ô tô trên đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu Bình Lợi. Khi đến đường ray, anh cho xe rẽ phải để về sân bay Tân Sơn Nhất đã bị CSGT ra hiệu dừng xe.

Sau khi giải thích các lỗi mà anh L. vi phạm, người này vui vẻ hợp tác với CSGT ký vào biên bản xử phạt xử phạt.

Biển báo cấm rẽ, quay đầu... 
Nhiều người vẫn vô tư vi phạm.

Tài xế xe ôm công nghệ Gojek V.H.M.T. (18 tuổi, ngụ TP.HCM) vừa được kích hoạt tài khoản nên hớn hở chạy xe đi làm ngày đầu tiên. Khi rẽ qua đường ray để về sân bay Tân Sơn Nhất đón khách thì bị CSGT “tuýt còi”.

“Đây là ngày đầu em chạy xe ôm công nghệ, vừa được công ty kích hoạt tài khoản là em vui mừng, lấy xe máy chạy đi đón khách luôn. Lần đầu bị phạt vì em mới được cấp bằng lái vài tuần qua, em sẽ rút kinh nghiệm và nhìn các biển báo hơn”, anh T. chia sẻ.

Với lỗi vi phạm trên, nam tài xế Gojek sẽ bị phạt 500.000 đồng, tước giấy phép lái xe (GPLX) 2 tháng.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn cắt ngang đại lộ Phạm Văn Đồng, TPHCM từ lâu đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Tại đây, nhiều người bất chấp biển cấm, ngang nhiên lái xe qua lại đoạn đường sắt này.

Đại diện Đội Tuần tra, dẫn đoàn cho biết, từ tháng 1 đến tháng 3-2021, đơn vị đã xử lý, lập biên bản xử phạt 245 trường hợp vi phạm khi băng qua đường ray với số tiền hơn 126 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là đi vào đường cấm; điều khiển xe sai làn đường…

Ngoài ra, lực lượng CSGT đã thường xuyên tuần tra kiểm soát, nhắc nhở, xử lý những người đi xe máy vi phạm tại khu vực đường ray nơi địa bàn Đội quản lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang