Cận cảnh buổi kiểm tra nồng độ cồn của Cảnh sát đường thủy Công an TPHCM

Thứ Ba, 07/11/2023 14:12

|

(CAO) Sáng 07/11, Tổ chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm phương tiện tham gia giao thông trên đường thủy nội địa của Trạm CSGT đường thủy (CSĐT) Cát Lái (Phòng CSGT, CATP) đã ra quân làm nhiệm vụ trên tuyến sông Đồng Nai (đoạn qua địa phận TP.Thủ Đức).

Tổ chuyên đề do Thiếu tá Nguyễn Hoàng Vũ, Phó trưởng trạm Cát Lái chỉ huy đã sử dụng ca-nô, tổ chức tuần tra lưu động trên sông Đồng Nai đoạn thuộc địa bàn TP.Thủ Đức.

Lực lượng chức năng đã tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm có liên quan đến thiết bị, dụng cụ an toàn của phương tiện đường thủy; vi phạm quy định của thuyền viên, người lái phương tiện; vi phạm quy tắc giao thông, tín hiệu phương tiện tham gia giao thông trên đường thủy nội địa và kiểm tra nồng độ cồn.

Tổ chuyên đề của Trạm CSĐT Cát Lái làm nhiệm vụ trên sông Đồng Nai (đoạn qua địa bàn TP.Thủ Đức)

Trong gần 2 giờ đồng hồ làm nhiệm vụ trên sông Đồng Nai (đoạn qua địa bàn TP.Thủ Đức), lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhiều phương tiện, không phát hiện vi phạm.

Các lái tàu, thuyền viên đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt không sử dụng rượu, bia và các chất kích thích trong khi điều khiển phương tiện.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Vũ, Phó trưởng trạm Cát Lái (bên trái) cùng các cán bộ trong tổ công tác kiểm tra sổ thuyền viên, nhật ký hành trình của tàu S-8330

Lúc 9 giờ cùng ngày, tổ công tác ra hiệu lệnh kiểm tra tàu SG-8330 do thuyền trưởng Lê Phước Thạnh cầm lái. Cán bộ CSGT đã yêu cầu kiểm tra sổ thuyền viên, và các chứng chỉ hành nghề. Ông Thạnh đều cung cấp đầy đủ. 

Cán bộ của Trạm CSĐT Cát Lái nhắc nhở lái tàu SH-8330 bố trí lại khu vực bếp núc, đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ

Bên trong khoang tàu, các dụng cụ về phòng chống cháy nổ đều được thuyền trưởng chuẩn bị kỹ lưỡng. Cán bộ kiểm tra đã nhắc nhở ông Thạnh, lưu ý về khu vực bếp nấu của tàu còn sử dụng bếp gas, bố trí chưa đảm bảo các tiêu chí an toàn kỹ thuật.

Thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đối với thuyền trưởng Lê Phước Thạnh

Thuyền trưởng của tàu SG-8330 được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Người này không vi phạm. 

Thuyền trưởng tàu SG-8330 được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Người này không vi phạm.

Sau đó 30 phút, tổ công tác tiếp tục ra hiệu lệnh, kiểm tra sà lan chở đá mang số hiệu TV-8199, do thuyền trưởng Nguyễn Văn Dũng điều khiển.

Tổ công tác tiếp cận với sà lan chở đá do thuyền trưởng Nguyễn Văn Dũng điều khiển

Thuyền trưởng Dũng đã thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu của lực lượng chức năng. Tổ công tác yêu cầu thuyền trưởng thực hiện kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả hiện thị trên thiết bị nghiệp vụ cho thấy ông Dũng không vi phạm.

Tiến hành kiểm tra đối với sà lan chở đá mang số hiệu TV-8199

Trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM, thuyền trưởng Nguyễn Văn Dũng hoan nghênh sự vào cuộc, giám sát quyết liệt của lực lượng CSGT nói chung và CSĐT nói riêng. Ông Dũng cho rằng, trong nhiều tháng trở lại đây, ý thức chấp hành nghiêm chỉnh của anh em thuyền trưởng, thuyền viên luôn được duy trì.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với thuyền trưởng Dũng
Cán bộ của tổ chuyên đề lưu ý thuyền trưởng Dũng cần khẩn trương trang bị mới lại các bình cứu hỏa. Tuyệt đối không vì tiết kiệm tiền mà tự mua những bình chữa cháy trôi nổi, kém chất lượng trên thị trường

"Anh em lái tàu ai cũng tự nhắc nhở nhau tuyệt đối không tụ tập, sử dụng bia rượu để tránh bị Công an phạt, cũng vừa tránh gây nguy hiểm trong quá trình hành nghề" - thuyền trưởng Nguyễn Văn Dũng cho biết.

Đến khoảng 10 giờ 15 phút, tổ công tác tiếp tục kiểm tra tàu chở container mang số hiệu SG-3501 do thuyền trưởng Hồ Thanh Hà cầm lái.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra tàu chở container SG-3501
Cán bộ trong tổ công tác kiểm tra giấy tờ của thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên

Thời điểm kiểm tra, trên tàu có 1 thuyền trưởng và 1 máy trưởng. Tàu SG-3501 đang trên hành trình cập bến tại cảng ICD ở TP.Thủ Đức. Công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ được tàu SG-3501 đảm bảo.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với thuyền trưởng Hồ Thanh Hà
Dụng cụ phòng chống cháy nổ trên tàu SG-3501

Các dụng cụ chữa cháy, đèn báo tín hiệu đều được trang bị mới, bảo trì liên tục. Tổ công tác yêu cầu cả 2 thành viên đang lái tàu thực hiện kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả hiển thị trên thiết bị nghiệp vụ cho thấy, ông Hà và đồng nghiệp không vi phạm.

Trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Vũ, Phó trưởng trạm CSĐT Cát Lái cho biết, thực hiện kế hoạch của Phòng Cảnh sát đường thủy (nay là Phòng CSGT, CATP) về tăng cường tuần tra, xử lý đảm bảo an toàn trên toàn tuyến thủy nội địa ở TP, Trạm CSĐT Cát Lái đã tập trung kiểm tra các phương tiện hoạt động thể thao giải trí dưới nước, các sà lan, boong tàu, nhà hàng nổi, phương tiện vận chuyển chất đốt, tàu vận chuyển container.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Vũ giám sát quá trình kiểm tra nồng độ cồn của thuyền viên, thuyền trưởng

Theo Thiếu tá Nguyễn Hoàng Vũ, tính từ 15/7 đến 05/11, Trạm CSĐT Cát Lái đã thực hiện kiểm tra 1567 trường hợp. Trong đó, kiểm tra 218 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, phát hiện 1 trường hợp vi phạm.

"Từ nay đến cuối năm 2023, Trạm CSĐT sẽ tăng cường tuần tra, phối hợp cùng các đội, trạm nghiệp vụ của Phòng CSGT nhằm đảm bảo bình yên trên toàn tuyến thủy nội địa, quyết không để phát sinh các trường hợp phức tạp về ANTT" - Thiếu tá Nguyễn Hoàng Vũ cho biết.

Tính từ 15/7 đến 05/11, CSĐT đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy tổng cộng 1470 vụ với tổng số tiền phạt hơn 4 tỷ đồng.

Các lỗi vi phạm thường xuyên bị phát hiện bao gồm: chở quá vạch dấu mớn nước an toàn với 748 trường hợp; vi phạm về quy định điều kiện hoạt động của phương tiện với 762 trường hợp; vi phạm trang thiết bị dụng cụ an toàn của phương tiện với 128 trường hợp; vi phạm về trách nhiệm, điều kiện của thuyền viên, người lái phương tiện với 03 trường hợp; vi phạm về sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn với 260 trường hợp; vi phạm quy tắc giao thông với 81 trường hợp. Tín hiệu trên phương tiện: 03 trường hợp...

Bên cạnh đó, lượng CSĐT, Phòng CSGT, Công an TPHCM cũng tuyên truyền trực tiếp cho 2527 lượt người là thuyền trưởng, đội ngũ thuyền viên, chủ phương tiện, chủ các cảng, bến thủy nội địa và người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật giao thông đường thủy nội địa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang