Cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân cao điểm kiểm tra xử lý nồng độ cồn

Chủ Nhật, 19/10/2025 07:41

|

(CAO) Ngày 18/10, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông, qua đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn khi lái xe.

Đúng 12 giờ 30 phút, đồng chí Cục trưởng Cục CSGT phát lệnh ra quân, các tổ công tác thuộc lực lượng CSGT cả nước đồng loạt triển khai kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn tại nhiều tuyến đường, nút giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Lực lượng CSGT ra quân

Sau khoảng 2 giờ 30 phút phát lệnh, lực lượng CSGT cả nước đã kiểm soát tổng cộng 48.214 lái xe và người điều khiển phương tiện, gồm: 1.748 xe khách, 3.495 xe tải, 10.226 xe con, 31.902 xe mô tô và 843 xe thô sơ.

Qua đó, đã lập biên bản xử lý 1.294 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, trong đó có 2 lái xe khách, 17 lái xe tải, 64 lái xe ô tô con, 1.194 người điều khiển mô tô và 17 người điều khiển phương tiện thô sơ.

Các địa phương ghi nhận số vi phạm cao gồm: Hà Nội (134 trường hợp), Hải Phòng (101 trường hợp), Thái Nguyên (90 trường hợp), Lào Cai (88 trường hợp), Bắc Ninh (88 trường hợp) và Hưng Yên (70 trường hợp).

Đến 19 giờ tối cùng ngày, Cục CSGT tiếp tục phát lệnh ra quân, các tổ công tác thuộc lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt triển khai kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn tại nhiều tuyến, nút giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Lực lượng CSGT đồng loạt ra quân trên toàn quốc

Theo đánh giá của Cục CSGT, thời gian gần đây, tình trạng người điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia có chiều hướng gia tăng trở lại, đặc biệt tại các khu vực nội thành, khu công nghiệp, vùng nông thôn và miền núi. Thống kê cho thấy, từ ngày 15/6 đến 14/10/2025, trên phạm vi cả nước đã xảy ra 343 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, làm 161 người thiệt mạng và 305 người bị thương.

Trước tình trạng này, Cục CSGT đã phát động cao điểm kiểm tra toàn quốc, yêu cầu lực lượng CSGT các địa phương đồng loạt ra quân trong cùng khung giờ nhằm tạo sự thống nhất, quyết liệt, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo Cục CSGT, mục tiêu của kế hoạch là tăng cường phát hiện, ngăn chặn vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng.

CSGT sẽ bố trí các Tổ công tác kiểm tra, xử lý nồng độ cồn, tập trung vào các khung giờ cụ thể với hình thức kiểm tra công khai kết hợp với hóa trang để phát hiện và xử lý vi phạm.

Trong công tác xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn sẽ được xác minh đến nơi cư trú, nơi công tác của người vi phạm để thông báo, sinh hoạt đảng theo quy định; nghiêm cấm các trường hợp can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý, xác minh của lực lượng chức năng.

Thời gian tới, lực lượng CSGT cả nước sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các đợt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn vào cùng một thời điểm theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, bảo đảm duy trì hiệu quả công tác phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cồn kịch khung vẫn lái xe chở cả gia đình

Thực hiện mệnh lệnh của đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, từ 12 giờ 30 ngày 18/10, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT đã đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Đến khoảng hơn 13 giờ, tại khu vực Trạm thu phí 2C13, tổ công tác đã phát hiện anh T. Đ. N. (SN 1985, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển ô tô trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn ở mức “kịch khung”. Kết quả kiểm tra cho thấy, nồng độ cồn trong hơi thở của anh N. là 0,435 miligam/1 lít khí thở, vượt ngưỡng cao nhất theo quy định.

Theo Nghị định 168/NĐ-CP, hành vi này bị xử phạt từ 30 triệu đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng và tạm giữ phương tiện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang