Cầu Rạch Miễu “tê liệt” vì dòng người về quê nghỉ lễ

Thứ Năm, 30/04/2020 17:02  | Hữu Vinh

|

(CAO) Từ sáng sớm nay (30/4) hàng ngàn ô tô và xe máy đã rồng rắn xếp hàng dài nhiều km nhích từng chút để qua cầu Rạch Miễu về quê nghỉ lễ.

Từ sáng sớm 30-4, lực lượng CSGT, CSTT hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã có mặt trên QL60 để điều tiết giao thông.

Theo ghi nhận, do năm nay lễ 30-4 và 1-5 được nghỉ nhiều ngày, nên lượng phương tiện qua cầu Rạch Chiếc đổ về Bến Tre và các tỉnh lân cận tăng đột biến.

Dòng phương tiện kéo dài nhiều cây số

Từ 7 giờ sáng cùng ngày phía bờ Tiền Giang giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng, xe ô tô xếp hàng dài hơn 4km ra đến vòng xoay Trung Lương thuộc phường 10, TP.Mỹ Tho nhích từng chút để chờ qua cầu Rạch Miễu.

Đến 11 giờ 30 cùng ngày, để giải tỏa lượng phương tiện phía bờ Tiền Giang thì CSGT hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã chặn cầu Rạch Miễu chiều Bến Tre sang 20 phút cho phương tiện phía Tiền Giang lưu thông qua cầu 1 chiều. Nhưng do lượng phương tiện quá đông nhất là xe ô tô con nên hai đầu cầu Rạch Miễu vẫn bị ùn ứ nhiều km.

Ô tô, xe máy chôn chân trên QL60 chờ qua cầu Rạch Miễu

Còn trên QL1A địa bàn Tiền Giang cũng xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài do lượng phương tiện đổ về miền Tây tăng đột biến. Ở những điểm nóng như ngã tư Lương Phú, vòng xoay Thân Cửu Nghĩa trên đường dẫn cao tốc TP.HCM-Trung Lương, ngã tư Đồng Tâm… luôn có lực lượng CSGT và TTGT điều tiết giao thông.

Với vẻ mệt mỏi anh Hồ Văn Tuấn ngụ Long An cho biết, do được nghĩ lễ nhiều ngày và xăng dầu rẻ nên anh lái xe ô tô cá nhân chở vợ con về Bến Tre chơi lễ nhưng lượng xe quá đông nên hơn 1 tiếng đồng hồ anh vẫn chưa qua được cầu Rạch Miễu.

Đến 13 giờ cùng ngày lượng phương tiện đổ về miền Tây cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn tiếp tục diễn ra nhất là phương tiện nối đuôi qua cầu Rạch Miễu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang