Bức xúc xe chở qúa khổ tông gãy thanh giới hạn hầm chui, gây ùn tắc

Thứ Tư, 15/05/2019 08:49  | Thể Trịnh

|

(CAO) Sáng 15-5, một chiếc xe đầu kéo kéo theo rơ moóc trên chở 2 chiếc xe máy múc, lưu thông trên QL51 theo hướng về hầm chui ngã tư Vũng Tàu, khi xuống hầm chui, do hai chiếc máy múc cao quá khổ đã tông gãy thanh chắn giới hạn chiều cao. Vụ việc khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Clip hiện trường vụ việc:

Giao thông bị ùn ứ kéo dài qua khu vực do ảnh hưởng của vụ việc
Hiện trường xe đầu kéo va vào thanh chắn giới hạn chiều cao
Các lực lượng chức năng xử lý tại hiện trường

Tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày xe đầu kéo BS: 51C-691.89 kéo theo xrơ-moóc chở máy xúc, lưu thông trên QL51 theo hướng cổng 11 - ngã tư Vũng Tàu.

Khi xe đầu kéo xuống hầm chui thì máy xúc trên rơ-moóc va vào thanh chắn giới hạn chiều cao (giá long môn) tại cửa hầm chui.

Tại hiện trường, thanh chắn giới hạn bị dính chặt vào xe máy xúc hư hỏng biến dạng. Rất may thanh chắn chưa đổ sập.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, ùn tắc kéo dài trên QL51.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp cùng đơn vị quản lý tuyến hầm chui khắc phục sự cố.

Được biết, đây không phải là lần đầu phương tiện chở quá khổ, không chú ý cảnh báo, chạy xuống hầm chui gây ra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang