Nhiều người vẫn còn “lơ ngơ" ở nút giao thông ngã tư Vũng Tàu

Thứ Tư, 30/05/2018 12:24  | Thể Trịnh

|

(CAO) Sáng 30-5, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã tổ chức kiểm tra việc phân luồng lại và đặt mới đèn tín hiệu giao thông tại nút giao thông hỗn hợp ngã tư Vũng Tàu (TP.Biên Hòa).

Theo ghi nhận, xe máy được phép lưu thông “hỗn hợp” cả bên trên và dưới khu vực cầu vượt ngã tư Vũng Tàu theo hướng từ Đồng Nai-TP.HCM và ngược lại. Để đảm bảo trật tự, an toàn, chủ đầu tư và đơn vị thi công cầu vượt ngã 4 Vũng Tàu đã phối hợp cùng CSGT tổ chức phân luồng và đặt thêm đèn tìn hiệu giao thông hoạt động vào sáng cùng ngày.

Tuy nhiên, tình trạng kẹt xe và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông vẫn còn hiện hữu, đặc biệt là xe 2 bánh vẫn còn thói quen chạy tùy tiện qua đây.

Ngã tư Vũng Tàu là nút giao thông cửa ngõ quan trọng phía Nam, lưu lượng phương tiện luôn trong tình trạng đông đúc và thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe cũng như tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Việc tổ chức phân luồng lại và đặt thêm biển báo giao thông tại đây là rất cần thiết, nhưng người dân khu vực này và người điều khiển phương tiện qua đây ý thức chấp hành luật giao thông chưa cao nên ngã tư này luôn tiềm ẩn nguy cơ tại nạn và ùn tắc.

Biển báo rẽ trái dưới cầu vượt ngã tư Vũng Tàu theo hướng TP.HCM-Đồng Nai
Xe máy lưu thông lộn xộn dưới cầu vượt
Xe máy được phép lưu thông vào làn "hỗn hợp"
Giao thông ùn ứ hướng TP.HCM-Đồng Nai vào sáng cùng ngày
Giao thông ùn ứ kéo dài qua cầu Đồng Nai

Bình luận (0)

Lên đầu trang