Đầu máy tàu hỏa trong tai nạn thảm khốc được cẩu lên đường ray

Thứ Ba, 29/05/2018 10:18  | Hương Nhàn

|

(CAO) Sau rất nhiều nỗ lực với các phương tiện và cẩu lớn, nhỏ từ hai hướng Bắc, Nam đưa tới tăng cường, chiếc đầu máy trong vụ tai nạn đường sắt tại Thanh Hóa đã được cẩu lên đường sắt.

8 giờ 15 sáng nay (29-5), chiếc đầu máy “đổi mới” số hiệu 927 nặng hàng chục tấn đã được ngành đường sắt đưa lên đặt trên đường ray chờ kéo về ga Trường Lâm để tiếp tục đưa ra Hà Nội đại tu.

Hiện trường lúc xảy ra tai nạn

Trước đó, Báo công an TP.HCM đã đưa tin, vụ tai nạn tàu SE19 tông xe ben chở đá, xảy ra tại gác chắn km 234 + 050 địa bàn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, khiến 8 toa tàu và đầu máy bị lật xuống ruộng, hai lái tàu tử vong tại chỗ, 10 người bị thương phải đi cấp cứu, hàng trăm người hoảng loạn.

Đầu máy đã được đưa lên đường ray để mang đi sửa chữa

Sau 5 ngày nỗ lực của cán bộ, công nhân viên ngành đường sắt thì chiếc đầu máy đã được cẩu lên đường sắt để đưa về sửa chữa và giải phóng hiện trường vụ tai nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang