Hai đoàn tàu tông nhau, một lái tàu bị thương

Thứ Bảy, 26/05/2018 18:34

|

(CAO) Khoảng 16 giờ chiều nay 26-5, tại tuyến đường sắt ở ga Núi Thành, đoạn qua khối phố 5, thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành, Quảng Nam) xảy ra một vụ tai nạn đường sắt, khiến nhiều hàng hóa trên tàu rơi xuống đường ray và đường sắt Bắc- Nam tê liệt cục bộ.

Tin ban đầu, vào thời điểm trên, tàu chở hàng ASY 2 đang chạy theo hướng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội. Khi vào ga Núi Thành (đoạn thị trấn Núi Thành) bất ngờ va chạm mạnh với tàu chở hàng 2469 chạy theo hướng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.

Hậu quả, vụ va chạm làm 4 toa tàu và hai đầu máy của 2 tàu này chệch khỏi đường ray, hư hỏng và hơn 100m đường ray trong nhà ga Núi Thành bị hư hỏng. Ngoài ra, vụ va chạm khiến lái tàu của tàu hàng 2469 bị thương nhẹ. Đến 18 giờ cùng ngày tuyến đường sắt Bắc- Nam đoạn qua khu vực xảy ra tai nạn vẫn tê liệt.

Clip hiện trường:

Được biết, vụ tai nạn hai tàu hàng đối đầu nhau cùng đi vào đường chính tuyến khi thông qua ga mà lẽ ra theo quy định không được phép.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường xử lý vụ việc, nỗ lực khắc phục sớm sự cố, đảm bảo cho nhà ga Núi Thành. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, trong đó có vai trò của trực ban chạy tàu và gác ghi.

Tiếp đó, lúc 16h30 cùng ngày lại xảy ra vụ trật bánh 2 toa tàu chở đá mang số hiệu 2386 tại ga Yên Xuân, km 330 ĐSTN thuộc địa bàn xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Nhận định ban đầu sự cố này liên quan đến nhiều hệ như kiểm tu, toa xe, cầu đường nên ngành đường sắt đang thu thập chứng cứ tại hiện trường để làm rõ trách nhiệm thuộc về ai?

Cập nhật...

Hai đoàn tàu tông vào nhau tại ga Núi Thành
Sau cú tông dẫn đến toa tàu hư hỏng, hàng hóa trên tàu xô lệch
Nhiều người tham gia khắc phục sự cố
Đầu tàu và toa tàu hư hỏng sau tai nạn
Cú tông rất mạnh khiến bánh tàu và đường ray hư hỏng
Nhiều người hiếu kỳ tụ tập xem vụ tai nạn
Hai đầu tàu hư hỏng nặng sau cú tông
Hệ thống bánh tàu trật khỏi đường ray
Người dân còn chưa quên vụ tai nạn giao thông đường sắt thảm khốc, xảy ra vào khoảng 1h30 rạng sáng 24-5-2018, khi đoàn tàu chở khách số hiệu SE19 chở hơn 400 hành khách, hành trình Bắc - Nam, đã tông và húc văng xe ben ở đường giao nhau tại Thanh Hóa dẫn đến 8 toa tàu bị lật xuống ruộng, 2 người chết (lái chính và lái phụ tàu, kẹt trong cabin tàu) và khoảng 10 người bị thương, khiến hệ thống đường sắt tê liệt hơn 15 giờ. Vào cuộc điều tra, Công an đã bắt giam 2 nhân viên gác chắn để làm rõ về việc vì sao thời điểm đoàn tàu chạy qua điểm giao cắt này gác chắn không đóng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang