Đầu giờ chiều nay thông tàu Bắc – Nam

Thứ Năm, 24/05/2018 13:44  | Hương Nhàn

|

(CAO) Hơn 100 CB-CNV ngành đường sắt cùng với cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn và dự kiến sẽ thông tàu vào đầu giờ chiều nay.

Sáng nay, sau khi vụ tai nạn đường sắt thảm khốc xảy ra tại đường ngang có gác chắn thuộc địa bàn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định đến 10 giờ cùng ngày đã có 2 nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Thế Hùng (SN 1976, trú quận Long Biên, Hà Nội - lái chính tàu SE19), Nguyễn Xuân Đệ (SN 1985, trú huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên - phụ lái tàu SE19). Hai nạn nhân này tử vong tại chỗ trong ca bin đầu máy tàu, cơ quan chức năng phải cưa cắt đầu máy mới đưa được thi thể ra ngoài.

Vụ tai nạn còn khiến 3 người bị thương nặng gồm: Thái Anh Tuấn (47 tuổi, trú tỉnh Nghệ An); Phan Thị Vân Anh (42 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) và Bùi Anh Toàn (40 tuổi, trú tỉnh Nghệ An), cùng đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Hiện 8 toa tàu và đầu máy đang được ngành đường sắt cẩu ra khỏi mép đường sắt để giải phóng, dự kiến thông tàu vào 14 giờ chiều nay. Riêng việc xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn thảm khốc đang chờ kết luận từ Cơ quan CSĐT công an tỉnh Thanh Hóa sau khi đã có quyết định khởi tố vụ án.

Loạt ảnh hiện trường vụ tai nạn:

Bình luận (0)

Lên đầu trang