CSGT TPHCM bố trí 3 lớp mật phục chặn bắt đoàn xe mô tô chạy bạt mạng

Chủ Nhật, 20/03/2022 19:03

|

13 xe mô tô phân khối lớn (PKL) dàn hàng ngang, chạy với tốc độ cao vào phần đường dành cho xe ô tô đã bị CSGT kịp thời chặn bắt. 

Chiều 20-3, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TPHCM thông tin, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp tổ chống đua của Phòng CSGT kịp thời chặn bắt nhóm người chạy mô tô PKL vi phạm luật giao thông trên Quốc lộ 1 (P.Linh Trung, TP.Thủ Đức).

Dàn xe vi phạm bị tạm giữ tại Đội CSGT Rạch Chiếc 

Khoảng 14 giờ 40 cùng ngày, tổ phản ứng nhanh đã bố trí sẵn lực lượng 3 lớp (mỗi vị trí cách nhau khoảng 300m) trên Quốc lộ 1, đoạn dưới hầm chui Đại học Quốc gia (đối diện nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM), hướng từ Đồng Nai về cầu Sài Gòn.

Chủ xe cố tình "giấu" biển số ở vị trí khuất, tránh CSGT ghi hình 
Xe mô tô không gắn gương chiếc hậu 
Các xe đều thay đổi ống xả độ 

Quá trình "phục kích", chặn bắt xe vi phạm, CSGT đã dừng được 13 mô tô PKL các loại để kiểm tra, có xe động cơ dung tích lên tới 1000cc.

Những xe này được đưa về trụ sở Đội CSGT Rạch Chiếc để lập biên bản, phạt với các lỗi như: Đi vào đường cấm (phạt 500 ngàn đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng), gắn biển số che khuất tầm nhìn (phạt 900 ngàn đồng đối với cá nhân, 1,8 triệu đồng đối với xe đứng tên tổ chức), chạy quá tốc độ (tùy theo mức có thể bị phạt từ 300 ngàn đồng đến 5 triệu đồng).

CSGT làm việc với nhóm người vi phạm 

Đại diện Phòng CSGT cho biết, việc bố trí lực lượng 3 lớp nhằm đề phòng trường hợp những người chạy mô tô PKL không chấp hành dừng xe mà bỏ chạy.

Nhóm này chủ yếu từ TPHCM cuối tuần đi du lịch ở các tỉnh. Đặc biệt là việc các xe mô tô này hay tụ tập thành nhóm, chạy tốc độ cao, rú ga trên đường gây bức xúc cho người dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang