CSGT TP.HCM dầm mưa, lội nước phân luồng điều tiết giao thông

Thứ Hai, 22/05/2017 14:35  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Từ ngày 15-5 đến nay, trên địa bàn TP.HCM xuất hiện những trận mưa lớn từ 13 giờ đến 18 giờ, đã gây ngập úng tại nhiều tuyến đường và khu vực thấp trũng; khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp.

Các chiến sĩ Đội CSGT An Lạc điều tiết giao thông trên Quốc lộ 1 sau cơn mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết, ngày 15-5, Quận Bình Tân có mưa lớn kéo dài và lượng mưa đạt ngưỡng 100 mm. Khu vực Đông Nam Bộ gồm TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai đã chính thức vào mùa mưa; trong các ngày tới Nam Bộ sẽ có cơn mưa lớn tương tự.

Hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát lội nước phân luồng, điều khiển giao thông

Nhận định nhiều tuyến đường chìm sâu trong nước đã làm hàng loạt xe chết máy, giao thông giờ tan tầm bị ùn tắc nghiêm trọng. Ban Chỉ huy CSGT TP.HCM đã huy động lực lượng tăng cường điều tiết, phân luồng các phương tiện, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm ngập trọng điểm.

Sau những trận mưa nhiều khu vực trong thành phố ngập sâu hơn cả mét. Chỉ tính riêng Q.Bình Tân tuyến đường Nguyễn Thức Đường, Đỗ Năng Tế (P.An Lạc) nước ngập tràn vào nhà dân, có điểm ngập cao ngang yên xe máy; nhiều hộ dân phải đóng cửa, di chuyển đồ đạc lên cao để tránh ngập.

Đội CSGT An Lạc điều tiết giao thông trên Quốc lộ 1 hướng về miền Tây

Tuyến đường Hồng Bàng, Dương Tử Giang, Phú Hữu (Q.6) cũng chìm trong biển nước, hàng loạt phương tiện chết máy qua khu vực này đều bị chết máy.

Đội CSGT An Lạc điều tiết giao thông tại vòng xoay An Lạc

Ghi nhận tại khu vực Vòng xoay An Lạc (Q.Bình Tân), Trung tá Trương Trần Minh Tuấn – Đội trưởng Đội CSGT An Lạc cùng các cán bộ chiến sĩ đã dầm mưa, lội nước triển khai công tác phân luồng và điều tiết giao thông.

Đội CSGT An Lạc điều tiết giao thông

Tương tự, sau trận mưa lớn Quốc lộ 1 - cửa ngõ phía Tây của thành phố chìm sâu trong nước, các cán bộ chiến sĩ CSGT đã lội vào những đoạn nước cao điều tiết phương tiện di chuyển tránh điểm ngập sâu.

Trung úy Nguyễn Hữu Đức – Đội CSGT Tân Sơn Nhất, dầm mưa phân luồng điều tiết phương tiện tại giao lộ Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ.

“Hình ảnh cảnh sát giao thông không ngại khó đứng giữa dòng nước hướng dẫn xe qua lại rất đáng trân trọng”, một người dân cho hay.

Ngoài ra, trận mưa lớn nhất diễn ra vào ngày 20-5, chỉ trong 1 giờ, nhiều khu vực đã chìm trong biển nước, hàng loạt phương tiện tắt máy, người dân lội bì bõm qua những đoạn nước. Đoạn đường Tô Ngọc Vân – Phạm Văn Đồng bị phong tỏa do mực nước ngập quá nửa bánh xe máy và dòng nước chảy xiết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang