CSGT Công an TPHCM khuyến cáo người dân về lộ trình lưu thông dịp nghỉ lễ

Thứ Sáu, 28/04/2023 10:18

|

(CAO) Dịp nghỉ lễ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, dự đoán nhu cầu đi lại, mật độ phương tiện di chuyển trên các tuyến đường huyết mạch, khu vực cửa ngõ TPHCM sẽ tăng cao và có nhiều phức tạp, đặc biệt là ngày đầu tiên và ngày cuối của kỳ nghỉ Lễ.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển trên đường, chiều 28/4/2023, toàn lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM sẽ ra quân, có mặt tại những điểm nóng, phức tạp có nguy cơ cao xảy ra ùn ứ và ùn tắc giao thông để điều tiết, phân luồng giao thông, tạo điều kiện cho người dân lưu thông an toàn và thuận lợi.

Lực lượng CSGT Công an TPHCM sẽ ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ

Để người dân có những ngày nghỉ Lễ được vui vẻ, hạnh phúc, an toàn bên người thân và gia đình, lực lượng CSGT khuyến cáo một số nội dung như sau:

Để có 01 chuyến đi an toàn, người dân cần kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện định kỳ, đảm bảo cho thiết bị kỹ thuật của phương tiện hoạt động ổn định khi đi liên tục trên hành trình dài.

Hạn chế lưu thông qua các tuyến đường, khu vực có tình trạng mật độ phương tiện đông vào những ngày đầu và cuối của kỳ nghỉ Lễ như:

Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (các tuyến đường nối vào sân bay như: Cộng Hòa, Trường Sơn, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Đồng, Phan Thúc Duyện, Nam Kỳ Khởi Nghĩa...).

Khu vực Ga Sài Gòn (các tuyến đường như: Cách Mạng Tháng Tám, Võ Thị Sáu, Ba Tháng Hai, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thông…), khu vực Bến xe miền Tây (các tuyến đường như: Kinh Dương Vương, Quốc lộ 1...).

Khu vực Bến xe miền Đông (các tuyến đường như: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng…) khu vực vào bến phà Cát Lái (các tuyến đường như: Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, Nguyễn Thị Định…).

Trong một số trường hợp khi xảy sự cố về giao thông gây ùn ứ, ùn tắc giao thông trên đường, người dân cần chủ động nắm bắt thông tin, thường xuyên cập nhật tình hình TTATGT thông qua đài FM, các ứng dụng trên điện thoại di động (như ứng dụng “TTGT” của Sở Giao thông vận tải TPHCM), các thông tin trên báo, đài để kịp thời điều chỉnh lộ trình di chuyển, hạn chế lưu thông vào khu vực đang ùn ứ gây mất thời gian và ảnh hưởng đến việc phân luồng, xử lý ùn tắc của cơ quan chức năng.

Đồng thời di chuyển theo các lộ trình mà Phòng CSGT đã có phương án xử lý sự cố ùn tắc giao thông trên các tuyến Quốc lộ là cửa ngõ huyết mạch của thành phố như sau:

Khi xảy ra ùn ứ, ùn tắc giao thông tại vòng xoay Bình Phước:

- Đối với các phương tiện đi trên Quốc lộ 13 hướng từ đường Hiệp Bình về vòng xoay Bình Phước: các phương tiện có thể rẽ phải về đường Hiệp Bình – Phạm Văn Đồng – vòng xoay Linh Xuân ra Quốc lộ 1 hoặc Quốc lộ 1K.

- Đối với các phương tiện đi trên Quốc lộ 13 hướng từ cầu Vĩnh Bình về vòng xoay Bình Phước: có thể cho phương tiện rẽ phải về đường Quốc lộ 13 cũ để di chuyển ra Quốc lộ 1.

2. Khi xảy ra ùn tắc giao thông tại Quốc lộ 1, từ cầu vượt Tân Thới Hiệp về Nguyễn Văn Quá:

Các phương tiện đi trên Quốc lộ 1, hướng từ vòng xoay Bình Phước về Nguyễn Văn Quá: rẽ phải Lê Văn Khương – Nguyễn Ảnh Thủ - rẽ trái Tô Ký để ra lại Quốc lộ 1 hoặc đi thẳng Nguyễn Ảnh Thủ ra Quốc lộ 22. Đối với ô tô con, phân luồng rẽ trái hướng về cầu Trường Đai, ra đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp.

3. Khi xảy ra ùn tắc trên tuyến Quốc lộ 1, từ vòng xoay An Lạc về cầu Bình Điền:

Tại giao lộ Quốc lộ 1 - Dương Đình Cúc: các phương tiện rẽ phải vào Dương Đình Cúc và Nguyễn Cửu Phú.

Tại giao lộ Quốc lộ 1 - Hưng Nhơn: các phương tiện rẽ phải vào Hưng Nhơn và Nguyễn Cửu Phú, tới ngã 3 Nguyễn Cửu Phú - Hưng Nhơn rẽ trái về cầu Chợ Đệm.

Tại giao lộ Quốc lộ 1 - Trần Đại Nghĩa: các phương tiện rẽ phải vào Trần Đại Nghĩa và Võ Trần Chí và rẽ trái về ngã 3 Bình Thuận - Chợ Đệm để lên cao tốc.

Chiều ngược lại: các phương tiện hạn chế đi vào giao lộ Quốc lộ 1 - Nguyễn Hữu Trí; đối với các phương tiện từ các tỉnh miền Tây vào Thành phố sẽ rẽ phải đi vào Nguyễn Văn Linh. Đối với các phương tiện từ cao tốc Trung Lương xuống, thì sẽ rẽ trái vào Võ Trần Chí hoặc đi thẳng để vào Nguyễn Văn Linh.

4. Khi xảy ra ùn tắc tại khu vực vòng xoay dưới chân cầu vượt An Sương và tuyến Quốc Lộ 22, đoạn từ vòng xoay An Sương đến giao lộ Quốc lộ 22 - Nguyễn Văn Bứa:

Người dân có nhu cầu về các tỉnh miền Tây và Tỉnh Tây Ninh nên di chuyển theo các lộ trình sau:

- Về Tây Ninh:

+ Các phương tiện từ trong trung tâm Thành phố di chuyển ra tuyến Quang Trung –Tô Ký – Lê Thị Hà – Song Hành Quốc Lộ 22 – Lê Lợi – Quốc Lộ 22 – về Tây Ninh.

+ Đối với người dân di chuyển bằng xe mô tô có thể theo lộ trình Trường Chinh – Phan Văn Hớn – Nguyễn Văn Bứa - Đặng Công Bỉnh – dạ cầu An Hạ - Quốc Lộ 22 – về Tây Ninh.

- Về các tỉnh miền Tây: các phương tiện di chuyển thẳng theo lộ trình Quốc Lộ 1 – Tô Ký - Lý Thường Kiệt – Nguyễn Văn Bứa – về tuyến N2 đi các tỉnh miền Tây.

5. Khi xảy ra ùn tắc trên tuyến Xa lộ Hà Nội:

- Hướng cầu Rạch Chiếc về cầu Sài Gòn: các phương tiện từ ngã tư MK đi về đường Đỗ Xuân Hợp đi hướng khác hoặc đi đường Nguyễn Văn Bá và Đường số 2, Phạm Văn Đồng.

- Hướng từ cầu Sài Gòn về cầu Rạch Chiếc: các phương tiện từ đường Điện Biên Phủ quay đầu gầm cầu Sài Gòn đường Nguyễn Hữu Cảnh đi hướng khác, tại Vòng Xoay Hàng Xanh các phương tiện rẽ trái vào Xô Viết Nghệ Tĩnh để ra Phạm Văn Đồng hoặc tại Vòng xoay Hàng Xanh rẽ phải vào Xô Viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn Văn Lạc – Ngô Tất Tố - cầu Thủ Thiêm – Mai Chí Thọ - đường dẫn cao tốc – Đỗ Xuân Hợp ra Xa lộ Hà Nội hoặc đi thẳng đến Võ Chí Công – qua Khu Công nghệ nao để ra Xa lộ Hà Nội.

6. Khi xảy ra ùn tắc trên tuyến Mai Chí Thọ:

- Hướng từ Hầm vượt sông Sài Gòn về Xa lộ Hà Nội: các phương tiện không di chuyển qua hầm, chuyển hướng về đường Trần Hưng Đạo và đi các hướng khác hoặc rẽ phải lên cầu Calmette – Hoàng Diệu – Nguyễn Tất Thành.

- Hướng từ đường Mai Chí Thọ về Hầm vượt sông Sài Gòn: các phương tiện rẽ phải vào đường Nguyễn Cơ Thạch hướng về cầu Thủ Thiêm 1 hoặc cầu Ba Son để vào Trung tâm Thành phố.

- Hướng từ đường Đồng Văn Cống về Xa lộ Hà Nội: các phương tiện rẽ phải vào đường Đồng Văn Cống vào đường Võ Chí Công đi Đỗ Xuân Hợp vào đường dẫn về nút giao An Phú hoặc đi thẳng đường Đỗ Xuân Hợp về Xa Lộ Hà Nội.

- Hướng từ Xa lộ Hà Nội về đường Đồng Văn Cống: các phương tiện không vào đường Mai Chí Thọ; hướng đi thẳng từ Xa lộ Hà Nội qua cầu Rạch Chiếc đi hướng khác hoặc đi đường Song Hành Xa Lộ Hà Nội về đường Trần Não đi hướng khác.

7. Khi xảy ra ùn tắc Cảng Cát Lái:

- Hướng từ Cảng Cát Lái về đường Mai Chí Thọ: các phương tiện đi Võ Chí Công đi hướng khác.

- Hướng từ đường Mai Chí Thọ về Cảng Cát Lái: các phương tiện từ Xa lộ Hà Nội không vào đường Mai Chí Thọ đi thẳng Xa lộ Hà Nội để đi hướng khác.

8. Khi xảy ra ùn tắc tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50:

- Các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 50 theo hướng từ Xã Bình Hưng về các tỉnh miền Tây theo lộ trình như sau:

- Từ Quốc lộ 50 rẽ phải vào đường Nguyễn Văn Linh, di chuyển đến giao lộ Nguyễn Văn Linh - Trịnh Quang Nghị rẽ trái vào đường Trịnh Quang Nghị, di chuyển đến giao lộ Trịnh Quang Nghị - Quốc lộ 50 rẽ phải vào Quốc lộ 50, tiếp tục lưu thông đến ngã ba nghĩa trang Đa Phước và ngược lại.

- Trường hợp ùn tắc hướng từ TP.HCM về tỉnh Long An: người dân đi ngã ba nghĩa trang Đa Phước rẽ trái vào giao lộ Trịnh Quang Nghị - Quốc lộ 50 rẽ trái Trịnh Quang Nghị vào giao lộ Trịnh Quang Nghị - Nguyễn Văn Linh rẽ phải vào đường Nguyễn Văn Linh hướng về Trung tâm TP.HCM.

9. Khi xảy ra ùn tắc tại khu vực ngã ba Tỉnh lộ 8 - Hà Duy Phiên:

- Phương tiện di chuyển từ tỉnh Bình Dương sang cầu Phú Cường hướng về Tỉnh lộ 8 để về các tỉnh miền Tây: di chuyển vào đường Hà Duy Phiên vào ngã ba Hà Duy Phiên - Võ Văn Bích rẽ phải vào đường Võ Văn Bích tiếp tục di chuyển về hướng Cầu Lớn - Long An đi các tỉnh Miền Tây.

- Phương tiện di chuyển trên Tỉnh Lộ 8 hướng từ các tỉnh Miền Tây - Long An - Củ Chi đi qua cầu Phú Cường để về Bình Dương. Khi khu vực Tỉnh lộ 8 từ cầu vượt Củ Chi đến cầu Phú Cường xảy ra tình trạng ùn tắc: các phương tiện di chuyển ra các tuyến đường tiếp giáp với tuyến Tỉnh lộ 8 (Quốc lộ 22, Tỉnh lộ 2, Tỉnh lộ 15…) di chuyển theo các hướng về tỉnh Bình Dương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang