Cửa ngõ miền Tây: QL1A kẹt cứng, đường cao tốc “tê liệt” vì tai nạn

Thứ Hai, 01/01/2018 21:32  | Hữu Vinh

|

(CAO) Chiều tối nay (1/1/2018), khi dòng người xe ùn ùn từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ, đã khiến cửa ngõ miền Tây ùn tắc kéo dài.

Trên đường cao tốc Trung Lương - TP.HCM, xe khách giường nằm không giữ khoảng cách an toàn nên tông vào đuôi xe giường nằm phía trước làm nhiều người bị thương, dẫn đến chiều đường về TP.HCM bị phong tỏa trên 40 phút để giải quyết tai nạn dẫn đến ùn tắc kéo dài.

Một trong hai xe khách hư hỏng nặng sau tai nạn

Tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 1-1, xe khách giường nằm BS: 67B-002.06 của nhà xe Hùng Cường, do tài xế Lâm Trí Hùng (48 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc, An Giang) điều khiển, lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương theo hướng về TP.HCM, khi đến đoạn qua địa bàn xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang, bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe khách giường nằm BS: 69B-003.24 của nhà xe Phước Thành, do tài xế Trần Văn Đăng (35 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) điều khiển cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn đã làm anh Trần Văn Thanh Hiếu (39 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) bị gãy chân, con gái anh Hiếu là bé Nguyễn Lê Trà My (5 tuổi) và 1 phụ nữ bị thương nặng ở chân.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa đường cao tốc hướng về TP.HCM để giải quyết vụ tai nạn.

Nhiều hành khách trên 2 xe bị nạn may mắn không bị thương tỏ ra bức xúc vì anh Hiếu bị gãy xương đùi phải nằm trên xe giường nằm chờ xe cứu thương và điều dưỡng trên 60 phút mới được sơ cứu đưa ra ngoài chuyển đi cấp cứu. Một hành khách trên xe khách Hùng Cường ngao ngán: "Lực lượng chức năng tại chỗ không biết sơ cứu nên không dám di chuyển nạn nhân ra ngoài đưa đi cấp cứu được, nếu không may nhiều người bị thương thì không biết cơ quan chức năng giải quyết thế nào vì xe cấp cứu bị kẹt xe bên ngoài đường cao tốc".

 
Hành khách bị gãy chân sau tai nạn, chờ gần 1 tiếng đồng hồ mới có xe cấp cứu

Trước đó vào khoảng 14 giờ 45 cùng ngày, cũng tại chiều đường hướng về TP.HCM, cách hiện trường vụ tai nạn hai xe giường nằm làm 3 người bị thương khoảng 200 mét, xe ô tô Inova 7 chỗ BS: 48A-026.42 bị nổ vỏ lật ngửa phơi bụng trên đường, rất may hành khách và tài xế trên xe này chỉ bị xây xát nhẹ.

Hàng chục hành khách trên 2 xe bị nạn phải chờ nhà xe sang xe để tiếp tục hành trình.

Xe 7 chỗ bị nổ vỏ lật trên đường cao tốc

Còn trên QL1A và QL60, giao thông đoạn qua tỉnh Tiền Giang từ khoảng 15 giờ cùng ngày phương tiện giao thông từ các tỉnh đổ về TP.HCM và các tỉnh Miền Đông tăng đột biến gây ùn ứ nghiêm trọng nhiều km.

Ngay các điểm nóng xảy ra ùn tắc như ngã tư Lương Phú, ngã tư Đồng Tâm, cầu Rạch Miễu…luôn có CSGT và TTGT điều tiết giao thông để giải tỏa phương tiện.

Vòng xoay Thân Cửu Nghĩa kẹt cứng, xe không thể vào được đường cao tốc

Đến 18 giờ cùng ngày phương tiện vẫn ùn ứ gần 4km trên QL1A hướng từ Miền Tây về TP.HCM, dù lực lượng CSGT và TTGT vẫn tích cực điều tiết ở ngã tư Đồng Tâm, vòng xoay Thân Cửu Nghĩa vào cao tốc TP.HCM-Trung Lương và ngã tư Lương Phú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang