Cửa ngõ phía Tây thành phố thông thoáng sau dịp lễ 2-9

Thứ Hai, 04/09/2017 19:51  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Đảm bảo giao thông thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê thăm nhà và khi hết lễ về lại thành phố. Trạm CSGT Tân Túc đã triển khai nhiều phương án, bố trí lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông tại tuyến Quốc lộ 1.

Cán bộ chiến sĩ Trạm CSGT Tân Túc tăng cường phân luồng, điều tiết giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 hướng từ các tỉnh miền Tây về Thành phố.

Trạm CSGT Tân Túc đảm trách 3 tuyến đường cửa ngõ phía Tây - thành phố, có chiều dài 6,5 km (tổng tuyến đường dài 17 km). Do là tuyến đường huyết mạch nối liền Thành phố và các tỉnh phía Tây nên mật độ phương tiện qua đây đông đúc nhưng diện tích mặt đường nhỏ hẹp cùng với cơ sở hạ tầng không được phát triển đồng bộ.

Nhằm đảm bảo ATTTGT trên địa bàn đảm trách nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, Ban Chỉ huy Trạm CSGT Tân Túc đã chủ động xây dựng kế hoạch số 154.

Theo đó, đơn vị huy động 100% quân số sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trước - trong - sau lễ 2-9. Tập trung triển khai các biện pháp giảm ùn tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông và phòng - chống tụ tập chạy xe gây mất trật tự công cộng.

Đồng thời, đơn vị chủ động bố trí lực lượng và phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác phân luồng tránh ùn tắc tại các nút giao thông phức tạp như: Ngã tư Quốc lộ 1 - Nguyễn Hữu Trí, Vòng xoay về Quốc lộ 1, Ngã ba Quốc lộ 1 - Đinh Đức Thiện,... Đảm bảo giao thông thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê thăm nhà và khi hết lễ về lại thành phố.

Giao thông Quốc lộ 1 hướng về đường Nguyễn Văn Linh giao thông thông suốt

Tăng cường tuần tra kiểm soát trên địa bàn 24/24, kịp thời xử lý các sự cố xảy ra trên đường và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính đẫn đến tai nạn giao thông như người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép, quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường - làn đường, dừng đỗ - đón trả khách không đúng nơi quy định, đi ngược chiều, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông,...

Các phương tiện lưu thông trật tự ổn định trên Quốc lộ 1 hướng từ miền Tây về Thành phố

Song song đó, từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, Trạm CSGT Tân Túc cũng bố trí cán bộ chiến sĩ phối hợp các lực lượng chức năng liên quan tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra hành chính; nhằm phòng chống tội phạm trên các tuyến đường giao thông phức tạp.

Trung tá Trần Minh Quang - Trạm trưởng Trạm CSGT Tân Túc cho biết, đợt nghỉ lễ năm nay kéo dài, người dân sẽ tranh thủ ngày nghỉ về quê thăm nhà hoặc đi nghỉ mát, nên lượng phương tiện lưu thông qua địa bàn tăng nhiều lần so với ngày thường.

Trung tá Trần Minh Quang - Trạm trưởng Trạm CSGT Tân Túc

"Từ 16 giờ ngày 1-9, lượng phương tiện trên tuyến Quốc lộ 1 tăng đột biến. Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng CSGT ĐB-ĐS TP.HCM, đơn vị đã bố trí lực lượng cùng sự quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ trong công tác đảm bảo TTATGT, tình hình giao thông được ổn định, các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn trật tự theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, ổn định", Trung tá Quang nói.

Trung tá Quang cho biết thêm, mặc dù lượng phương tiện tăng cao nhưng người tham gia giao thông đã chấp hành tốt luật giao thông. Đến thời điểm hiện tại, tình hình ANTT trên địa bàn không xảy ra ùn tắc giao thông, không có tụ tập xe gây mất trật tự công cộng và đặc biệt trong 3 ngày nghỉ lễ ko có tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang