Vụ Công an đu cần gạt nước: Tài xế vi phạm đầu thú

Thứ Tư, 17/10/2018 18:47

|

(CAO) Chiều 17-10, Thượng tá Bùi Đức Rô, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Lạt xác nhận đối tượng có hành vi lao thẳng xe khách 16 chỗ vào một cán bộ Công an và đẩy anh này đi xa gần 100m, đã ra Công an TP.Đà Lạt đầu thú và hiện đang bị tạm giữ để điều tra.

Cũng theo Thượng tá Rô, trước mắt cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự với đối tượng 3 ngày, sau đó sẽ chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp để phê chuẩn quyết định khởi tố bị can về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Như CAO đã thông tin, dư luận tại TP.Đà Lạt hai ngày qua xôn xao clip ghi cảnh 1 tài xế chạy xe khách 16 chỗ vào đường cấm, trên đầu xe là một cảnh sát bám vào cần gạt nước và bị chiếc xe “ủi” đi, trông rất nguy hiểm.

Trung úy Trần Văn Bình phải  vào cần gạt nước và bị tài xế "ủi" đi cả 100m

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h24 ngày 16-10, thời điểm trên Trung úy Trần Văn Bình và Thượng sỹ Nguyễn Văn Long, cán bộ Công an phường 8, TP Đà Lạt, đang làm nhiệm vụ trên đường Bùi Thị Xuân, đoạn trước cổng Trường tiểu học Nguyễn Trãi, phát hiện xe ôtô BS: 49X-3186 đi vào đường cấm giờ cao điểm.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng Đội điều tra Tổng hợp CATP Đà Lạt  làm việc với đối tượng Nguyễn Anh Tuấn

Các chiến sĩ Công an đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành. Khi Trung úy Bình đưa điện thoại lên quay phim làm bằng chứng vi phạm thì tài xế lao thẳng ô tô vào người, hất Trung úy Bình lên đầu xe rồi tiếp tục lái xe bỏ chạy.

Trước tình huống trên, Trung úy Bình buộc phải nắm vào cần gạt nước của xe ôtô, chiếc xe cứ thế lao đi gần 100m thì Trung úy Bình ngã xuống, lăn vào lề đường, còn tài xế xe vi phạm rồ ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Với sự hỗ trợ của Đội CSGT Công an TP Đà Lạt, lực lượng Công an xác định xe ôtô BS: 49X-3186 vi phạm là xe trung chuyển của nhà xe Việt Tân. Công an phường 8 sau đó đã tìm thấy chiếc xe vi phạm tại đường Trần Nhân Tông, TP Đà Lạt, cách vị trí vi phạm khoảng 500m, riêng tài xế đã bỏ trốn.

Cơ quan Công an khám xét xe

Sau khi đến cơ quan công an đầu thú, tài xế Nguyễn Anh Tuấn (SN 1973, HKTT xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) khai nhận, mục đích điều khiển xe bỏ chạy để không bị Công an bắt, xử lý hành vi chạy xe vào đường cấm.

Đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Đà Lạt làm rõ, Tuấn có bằng lái xe, có nhiệm vụ chở khách trung chuyển trong nội ô Đà Lạt cho nhà xe Việt Tân, để nhà xe chở khách tuyến Đà Lạt – Gia Lai - Kon Tum và ngược lại.

Nguyễn Anh Tuấn chỉ vào vị trí cần gạt nước bị gãy khiến chiến sỹ Công an ngã xuống đường

Khám xét chiếc xe cùng lời khai của tài xế vi phạm thể hiện, khi “ủi” Trung úy Bình trên đầu xe chạy được 100m, lúc này Trung úy Bình bám vào cần gạt nước của xe, cần gạt nước bị gãy nên Trung úy Bình bị ngã xuống đường và nhảy vào sát lề, may mắn thương tích không đáng kể.

Tài xế đánh lái sang bên trái sau đó tiếp tục bỏ chạy về bãi cất xe. Đêm hôm đó Nguyễn Anh Tuấn chở khách đi Kon Tum, 8h sáng ngày 17-10 về thì đến Công an TP.Đà Lạt đầu thú.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải – Đội trưởng Đội điều tra Tổng hợp Công an TP.Đà Lạt, cho biết, hành vi trên của đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật, cản trở người thi hành công vụ, không tuân thủ các quy định của lực lượng chức năng khi thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông, do đó có dấu hiệu của hành vi chống người thi hành công vụ; đồng thời tạm giữ phương tiện để phục vụ điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang