Đà Nẵng thông xe hầm chui giao thông phục vụ APEC

Thứ Tư, 01/11/2017 12:57  | Hoàng Quân

|

(CAO) Sáng 1-11, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương – Lê Độ, phục vụ giao thông trong dịp Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của TP.Đà Nẵng phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Công trình thuộc dự án Phát triển bền vững TP.Đà Nẵng, sử dụng nguồn vốn vay (118,3 tỷ đồng) của Ngân hàng Thế giới, dưới hình thức xây dựng hầm chui, kiến trúc dạng hình chữ Y.

Công trình nằm ở vị trí cửa ngõ thành phố, là nơi tập trung của các dòng giao thông, nơi giao nhau của các đường trục chính có mật độ lưu thông lớn, thường xuyên bị ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm, gây mất an toàn.

Dự án khởi công ngày 29-12-2016, quy mô vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép. Sau gần một năm thi công, liên doanh Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại Thuận An và Tổng công ty Thăng Long – CTCP đã đưa công trình vào sử dụng. Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng biểu dương ngành giao thông, Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các cơ quan liên quan đã nỗ lực triển khai công trình vượt tiến độ.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thưởng đội ngũ công nhân, quản lý dự án 200 triệu đồng

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng khẳng định, việc đưa vào sử dụng công trình nhằm giảm thiểu ùn tắc, giảm thiểu tai nạn, hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại; bảo đảm công tác tổ chức, phân luồng giao thông phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra vào ngày 6 đến 11-11-2017, tạo cảm nhận tốt đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh văn minh, hiện đại của thành phố đến bạn bè quốc tế.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thưởng đội ngũ công nhân, quản lý dự án 200 triệu đồng do sớm đẩy nhanh tiến độ, đưa công trình vào sử dụng.

Xe lưu thông qua hầm chui
Cắt băng khánh thành hầm chui

Bình luận (0)

Lên đầu trang