Sáu nạn nhân tử vong vụ xe bồn lật rồi nổ thuộc 2 gia đình

Thứ Năm, 22/11/2018 13:17

|

(CAO) Đến trưa nay (22/11), cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn dẫn đến cháy xe bồn chở xăng, khiến 6 người thiệt mạng, 2 người bị thương và 19 căn nhà bị thiêu rụi, 5 căn nhà bị ảnh hưởng.

Theo đó, 6 nạn nhân tử vong gồm: chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1982, trú tổ 10, ấp 4, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành), cháu Lê Ngọc Kim Ngân (SN 2012, con chị Tú), cháu Lê Hoàng Anh (SN 2004, con chị Tú), chị Đào Thị Bé Tư (SN 1981, ngụ ấp Giồng Ké, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long, bạn chị Tú), anh Nguyễn Tùng Chinh (SN 1992, ngụ xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) và cháu Võ Hoàng Ân (SN 2012, trú ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, cháu gọi anh Võ Hồng Ân bằng cậu).

Hai nạn nhân bị thương là Thạch Văn Phong (tài xế xe bồn, quê Trà Vinh) và Bùi Thanh Vĩnh (lái xe ba gác, 43 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành). Trong đó, tài xế xe bồn Thạch Văn Phong bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.Hồ Chí Minh.

Cả dãy nhà cháy rụi sau tai nạn

Như tin đã đưa, khoảng 4 giờ ngày 22/11/2018, trên Quốc lộ 13, đoạn qua ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn BS: 930-2689 chở 10 khối dầu, 4 khối xăng, do tài xế Thạch Văn Phong (quê Trà Vinh, tạm trú huyện Chơn Thành, Bình Phước) điều khiển chạy hướng Chơn Thành - Bình Long với xe ba gác chạy cùng chiều do Bùi Thanh Vĩnh (SN 1975, tạm trú huyện Chơn Thành) điều khiển.

Vụ tai nạn làm xe bồn lao snag bên trái đường, tông vào nhà dân rồi lật, nổ gây cháy dữ dội dãy nhà mặt tiền dọc tuyến Quốc lộ 13. Hậu quả vụ cháy đã làm 6 người chết, 19 căn nhà bị cháy.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã kịp thời có mặt, động viên thăm hỏi và hỗ trợ gia đình các nạn nhân, cụ thể, bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tới thăm hỏi, động viên, gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ việc trên; đồng thời trao số tiền hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị cháy 5 triệu đồng, riêng hai hộ có nhà bị cháy và có người tử vong được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.

UBND huyện Chơn Thành cũng đã hỗ trợ gia đình 6 nạn nhân tử vong số tiền 10 triệu đồng/gia đình. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện Chơn Thành đã có những hỗ trợ gửi tới gia đình các nạn nhân.

Ông Lê Văn Tuấn có vợ và hai con nhỏ tử vong trong vụ việc nói trên mong muốn, cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ông Nguyễn Như Tuân, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết: Ngoài hỗ trợ tiền, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể sẽ tiếp tục quan tâm và có những hỗ trợ kịp thời giúp gia đình có nạn nhân tử vong tổ chức mai táng người thân đã tử vong. Cùng với đó, chính quyền địa phương hỗ trợ chỗ ở cho các gia đình có nhà bị cháy.

Trưa cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang khắc phục hậu quả, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang