Điều chỉnh tốc độ lưu thông qua cầu ‘tử thần’ ở Sài Gòn

Thứ Sáu, 17/02/2017 00:14  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Kể từ ngày 18-2, xe tải, xe container chỉ được phép đi qua cầu Phú Mỹ (nối Q.2 với Q.7, TP.HCM) với tốc độ là 40km/h, thay vì 60km/h như hiện nay. Động thái trên nhằm xóa điểm đen tai nạn tại cây cầu này.

Cầu Phú Mỹ được giới tài xế gọi tên là “cầu tử thần” vì phần dốc ở phía Q.2 thường xuyên xảy ra tai nạn chết người, gây thiệt hại nặng về tài sản, gây ùn tắc giao thông triền miên.

Bên cạnh việc điều chỉnh tốc độ, trong thời gian tới, Sở GTVT TP.HCM tiếp tục triển khai nhiều giải pháp khác để xóa điểm đen tai nạn tại ở cầu Phú Mỹ như lắp camera giao thông và giám sát tốc độ; mở rộng mặt đường phía dưới chân cầu Phú Mỹ…

Trước đó, chiều ngày 27-9-2016, xe đầu kéo đổ dốc cầu Phú Mỹ (P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM) thì va chạm với xe tải rồi tông vào ô tô do tài xế Nguyễn Văn Bình (SN 1972, ngụ TP.HCM) cầm lái, chạy cùng chiều phía trước. Xe ô tô bị xe đầu kéo ủi về trước và ép chặt vào đuôi xe container làm tài xế Bình chết trong cabin.

Vụ tai nạn còn làm 1 tài xế bị gãy chân, 5 phương tiện hư hỏng, trong đó xe của tài xế Bình biến dạng hoàn toàn. Giao thông qua cầu Phú Mỹ ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ.

Mới đây là vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô vào chiều tối ngày 20-12-2016 làm một ô tô bị cán nát, 3 phương tiện hư hỏng và một người tử vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang