Cảnh sát cứu hộ dùng máy thủy lực giải cứu tài xế bị gãy chân

Thứ Bảy, 16/06/2018 21:35  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Một xe tải đang dừng đèn đỏ, xe tải khác lao lên đâm vào đuôi, hậu quả xe tải gây tai nạn bẹp dúm đầu, tài xế bị gãy chân mắc kẹt trong cabin.

Ngày 16-6, tổ tuần tra CSGT Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết, vào lúc 19 giờ ngày 15-6, một vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1A tại ngã tư giao nhau đường tránh TP Vinh, thuộc khối 4, thị trấn Hưng Nguyên.

Thời gian trên, xe tái BS: 73C-031.19 do anh Trần Phú Quý (SN 1994, trú huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam, đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư giao nhau tại đường tránh Vinh. Lúc này xe ô tô BS: 14M-4989 do anh Ngô Văn Dũng (38 tuổi, trú huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) điều khiển chạy cùng hướng lao lên đâm vào đuôi. Cú tông mạnh làm đầu xe 14M-4989 bẹp dúm, tài xế bị gãy chân la hét trong cabin.

Nhận được thông tin, Đội cứu hộ Phòng cảnh sát PCCC Công an Nghệ An điều động xe chuyên dụng cùng gần chục CBCS đến hiện trường dùng máy thủy lực cắt đầu xe giải cứu tài xế đang mắt kẹt trong cabin.

Giải cứu tài xế đang mắt kẹt trong cabin.

Khi đưa được anh Ngô Văn Dũng ra ngoài, do bị gãy chân, ngất lịm nên lực lượng y tế phải đưa đến Bệnh viện 115 tỉnh Nghệ An cấp cứu. 

Tài xế được đưa đi cấp cứu

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chúc năng điều tra làm rõ.

Tài xế xe tải dùng dao chặt dừa và gạch ống tấn công CSGT
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang