Hai CSGT bị đối tượng vi phạm giao thông tấn công

Thứ Ba, 20/10/2015 19:53  | Trà My

|

(CAO) Trong lúc làm nhiệm vụ, cả trung úy Hiếu và trung úy Ngọc đều bị người vi phạm chạy xe tông thẳng vào người khiến cả hai phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 20-10, Đoàn Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an do thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh, Phó Cục trưởng Cục CSGT làm trưởng đoàn và đoàn Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.Hà Nội đã đến Bệnh viện Việt - Đức thăm hỏi, tặng quà động viên trung úy Lê Trung Hiếu, cán bộ Đội CSGT số 6 và trung úy Phạm Đức Ngọc, Đội CSGT số 14, bị đối tượng vi phạm giao thông tấn công làm bị thương trong khi đang thi hành nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 15-10, trung úy Lê Trung Hiếu cùng tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tuyến đường Võ Văn Kiệt phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô BS: 29S1 - 139.91 lưu thông theo hướng từ Nội Bài đi cầu Thăng Long vi phạm Luật Giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Đoàn Cảnh sát giao thông Bộ Công an và Công an TP.Hà Nội thăm hỏi cán bộ CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ

Tuy nhiên, nam thanh niên điều khiển xe vi phạm đã không chấp hành, tăng ga đâm thẳng vào trung úy Lê Trung Hiếu khiến cả hai bị thương. Ngay lập tức, tổ công tác đã đưa cả hai vào bệnh viện cấp cứu. Nam thanh niên vi phạm được xác định là Nguyễn Xuân Tuyền (SN 1991, ở Đông Anh, Hà Nội) chỉ bị xây xát nhẹ. Riêng trung úy Hiếu đã bị thương nặng, gãy chân, rạn đầu gối phải mổ cấp cứu.

* Ngày 18-10, Trung úy Phạm Đức Ngọc, Đội CSGT số 14 đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Giải Phóng - Bến xe Nước Ngầm cũng bị đối tượng vi phạm giao thông đi xe ô tô chống đối, lao xe thẳng vào đồng chí khi đã có hiệu lệnh dừng xe dẫn tới chấn thương nặng, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, tặng quà và biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết trong tấn công tội phạm, không bỏ lọt tội phạm của hai cán bộ CSGT, mong các đồng chí vượt qua khó khăn, điều trị và sớm bình phục để trở về công tác... 

Đồng thời chỉ rõ lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ vụ việc chống người thi hành công vụ để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang