Hai vụ tai nạn, 5 học sinh tử vong, 1 em nguy kịch

Thứ Hai, 15/04/2019 16:01

|

(CAO) Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 15/4, ba học sinh chở nhau trên chiếc xe máy BS: 36E1-177.88 thuộc đường tỉnh lộ 516A, đoạn qua xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, đâm vào cống bê tông làm cả 3 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Danh tính các nạn nhân gồm: Nguyễn Văn Lực (16 tuổi), Nguyễn Văn Nam (14 tuổi) và Nguyễn Trung Nguyên (13 tuổi), cùng trú tại xã Thạch Cẩm, cả 3 nạn nhân đang là học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn huyện Thạch Thành.

Theo một số người dân chứng kiến tại hiện trường nhận định, chiếc xe máy chạy với tốc độ khá cao trước khi xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Công an xã Thạch Cẩm đã có mặt và phối hợp với Công an huyện Thạch Thành tổ chức khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được cảnh sát và điều tra, làm rõ.

*Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 14/4, tại khu vực đường đê thôn Đồng Minh, xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô BS: 36C- 048.38 do Tống Văn Tâm (xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia) điều khiển va chạm với xe máy điện BS: 36MD1 - 488.78 khiến hai người tử vong, 1 người nguy kịch,

Lúc xảy ra va chạm, trên xe máy điện có 3 cháu gái đều là học sinh gồm: Nguyễn Thị Thùy (SN 2004, trú thôn Yên Tuần, xã Trường Giang, huyện Nông Cống), Nguyễn Hoài Anh (SN 2004, trú thôn Minh Côi, xã Trường Giang, huyện Nông Cống) và cháu Trịnh Thị Hồng Ánh (SN 2004, trú thôn Trường Thành, xã Trường Thanh, huyện Nông Cống).

Tai nạn đã khiến 2 cháu Nguyễn Thị Thùy và Nguyễn Hoài Anh tử vong, còn cháu Trịnh Thị Hồng Ánh bị thương rất nặng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tĩnh Gia đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp, có mặt ngay tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang