Hiện trường vụ xe chở mì lao xuống vực khiến 6 người chết, 3 người bị thương

Thứ Tư, 09/02/2022 11:22

|

(CAO) Như CAO đã đưa tin, rạng sáng 9-2 tại tuyến đường liên xã thuộc xã Đăk Sơ Mei (H.Đăk Đoa, Gia Lai) đã xảy ra vụ lật xe chở mì xuống vực khiến 6 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn nằm trên đường liên xã Đak Sơ Mei - Hà Đông (H.Đăk Đoa). Đoạn xảy ra tai nạn là con dốc ngoằn nghèo khoảng 4km, 2 bên là rừng, có vực sâu. Đây là khu vực xa khu dân cư, ngôi làng gần nhất với hiện trường cách khoảng 5km.

Tài xế đã mất tay lái khiến chiếc xe lao thẳng xuống vực với độ sâu khoảng 70m.

Tại hiện trường, chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn, nhiều bộ phận đã rời ra khỏi xe. Những bao mì trên xe vương vãi khắp nơi, xung quanh cây cối ngã đổ.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo những người có mặt tại hiện trường tham gia cứu nạn, cả 9 nạn nhân đều ngồi trong ca bin của xe.

Có mặt tại hiện trường, ông Ngô Đức Cảnh – Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Sơ Mei cho biết, khoảng 1 sáng nay, xã nhận được tin báo có vụ tai nạn xe rơi xuống vực nên đã huy động tối đa lực lượng của địa phương tới hiện trường.

Ngoài ra, người dân ở ngôi làng gần hiện trường cũng đến hỗ trợ công tác cứu nạn. Do vực sâu, thẳng đứng nên công tác cứu hộ rất khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã phải dùng xà beng cạy cửa ca bin để tiếp cận nạn nhân.

Sau đó, cứ 4 đến 5 người hỗ trợ đưa từng nạn nhân lên khỏi vực sâu. Đến khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, công tác cứu nạn các nạn nhân mới kết thúc.

Được biết, chủ của lô hàng mì trên xe là của cơ sở Thành Út tại huyện Mang Yang, Gia Lai. Hiện cơ quan Công an đang lấy lời khai của chủ cơ sở.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Nhiều cây tại hiện trường bị ngã đổ
Chiếc xe rơi xuống vực sâu thẳng đứng
Nhiều bộ phận trên xe bị rời ra
Chiếc xe tải bị vỡ, biến dạng hoàn toàn
Những bao mì trên thùng xe bị văng ra xa

Như CAO đã đưa, khoảng 0h sáng cùng ngày, ô tô tải BS: 81C-111.25 do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, ngụ P.Chi Lăng, TP.Pleiku, Gia Lai) điều khiển, đi từ hướng xã Hà Đông ra Đăk Sơ Mei, khi đến đoạn đường đồi núi thì xe mất lái, lao xuống vực. Hậu quả 6 người tử vong, 3 người bị thương.

Danh tính những nạn nhân trong vụ tai nạn:

1. Huỳnh Đức Nguyên - tài xế, sinh năm 1983, ngụ P. Chi Lăng (tử vong).

2. Trần Văn Tâm, sinh năm 1987, ngụ xã Đak Jrang, Mang Yang (tử vong).

3. Dương Văn Dũng, sinh năm 1984, tngụ TT. Kon Dơng, Mang Yang (tử vong).

4. Hguh, sinh năm 1998, ngụ Kon Dơng, Mang Yang (tử vong).

5 Bùi Văn Tiện, sinh năm 1974, ngụ H. Đak Đoa (tử vong).

6. Phan Văn Tuấn, sinh năm 1990, ngụ xã Ayun, Mang Yang (tử vong).

7. Guêm sinh năm 1999, ngụ TT. Kon Dơng, Mang Yang (bị thương).

8. Gun, sinh năm 1991, ngụ TT. Kon Dơng, Mang Yang (bị thương).

9. Nguyễn Tấn Vinh, ngụ xã Ayun, Mang Yang (bị thương).

Xe chở mì lao xuống vực, 6 người chết, 3 người bị thương
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang