Khởi tố tài xế xe tải làm sập cầu BOT

Thứ Tư, 18/09/2019 16:17  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 18-9, Công an H.Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã bắt tạm giam Trần Văn Châu (42 tuổi, ngụ TT.Hòa Hiệp Trung, H.Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, liên quan đến vụ sập cầu Tân Nghĩa.

Tài xế Châu lúc bị bắt giam.

Như Báo Công an TPHCM điện tử thông tin trước đó, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 31-5, tài xế Châu điều khiển xe tải BS: 78C - 046.27 có tải trọng 17,3 tấn, trên xe chở 16 tấn khoai mì lát chạy qua cầu Tân Nghĩa (ấp 2, xã Tân Nghĩa) bắc qua kênh Nguyễn Văn Tiếp theo hướng từ xã Tân Nghĩa về xã Gáo Giồng, gây sập nhịp giữa.

Thời điểm xảy ra tai nạn, cùng bị rơi xuống kênh Nguyễn Văn Tiếp còn có xe ba gác BS: 66M3 - 0295 chở lúa do ông Nguyễn Hoàng Thâm (41 tuổi) điều khiển theo hướng ngược lại. Ngoài ra, nhịp giữa cầu Tân Nghĩa khi bị sập đã đè lên ghe tải mang biển kiểm soát ĐT - 233.43 do anh Trần Thanh Trinh (38 tuổi) điều khiển đang lưu thông dưới kênh.

Vụ tai nạn gây thiệt hại trên 500 triệu đồng cũng như khiến giao thông đường bộ và đường thủy bị tê liệt nhiều ngày.

Hiện trường vụ sập cầu.

Sau khi làm sập cầu, tài xế Châu bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 3-6 ra trình báo công an. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự nên Cơ quan CSĐT Công an H.Cao Lãnh đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra. Nguyên nhân sập cầu được xác định do phương tiện qua cầu vượt quá tải trọng cho phép.

Được biết, cầu Tân Nghĩa có chiều dài 150m, rộng 4,2m, trọng tải 8 tấn. Cầu được xây dựng với tổng kinh phí thực hiện hơn 5 tỷ đồng. Cầu được thực hiện theo hình thức BOT, vừa chấm dứt thu phí vào tháng 2-2019.

Bình luận (0)

Lên đầu trang