Quảng Bình:

Không bật tín hiệu xin đường, 2 người tử vong tại chỗ

Thứ Hai, 04/01/2016 14:42  | Mạnh Hùng

|

(CAO) Ngày 4-1, tin từ công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và xe máy khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Khoảng 21g 30 ngày 3- 1, tại km 1009+800 đường Hồ Chí Minh Đông thuộc địa bàn xã An Ninh (huyện Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai thanh niên tử vong tại chỗ.

Được biết, vào thời điểm trên anh Hồ Văn Phương (SN 1995) điều khiển xe máy (không có biển kiểm soát) chở theo sau anh Hoàng Văn Vàng (SN 1995) trú tại bản Cây Cà (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) đi trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông theo hướng từ Nam - Bắc thì bất ngờ bị xe giường nằm mang BKS 43S-6492 do anh Trần Thanh Hải (SN1972) trú tại phường Chính Giám, quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) điều khiển chạy cùng chiều tông phải.

Cú tông mạnh làm chiếc xe máy văng xa hơn 20 m, hư hỏng nặng, còn Phương và Vàng bị hất đi hơn 10 m, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Mạnh Hùng 

Nhận được tin báo, đội CSGT huyện Quảng Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Sau khi khám nghiệm hiện trường nguyên nhân ban đầu được xác định: có thể do người điều khiển xe máy không bật tín hiệu xin đường nên tài xế xe khách không kịp xử lý khi đang chạy tốc độ cao.

Hiện thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục của địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang