Gây tai nạn chết người trốn sang tỉnh khác vẫn không thoát

Chủ Nhật, 20/05/2018 12:11  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Ngày 20-5, công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết, theo đề nghị của công an huyện Hương Sơn, yêu cầu phối hợp truy bắt chiếc xe ô tô gây tai nạn chết người ở huyện Hương Sơn rồi chạy trốn.

Hiện nay tài xế chiếc xe ô tô gây tai nạn đã bị công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ và bàn giao cho công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Trưa ngày 17-5, xe ô tô gây tai nạn chết người trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh rồi chạy trốn sang TP Vinh (Nghệ An). Thời điểm trên có nhân chứng trông thấy ô tô con, xe màu đen, biển số Hà Tĩnh 38A... Từ những thông tin mong manh, ít ỏi, ngay sau đó công an huyện Hương Sơn đề nghị công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) phối hợp truy tìm xe ô tô con gây tai nạn.

Sau khi tiếp nhận thông báo, công an huyện Hưng Nguyên đã tập trung lực lượng, rà soát các xưởng sửa chữa, chặn các ngã đường để truy tìm xe ô tô con 38A, màu đen. Đến cuối giờ chiều ngày 18-5, một tổ công tác phát hiện xe nghi vấn, màu đen có biển số 38A-127.84 liền ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tại đây bằng con mắt nghiệp vụ, tổ công tác của công an huyện Hưng Nguyên đã đưa xe ô tô và người điều khiển về trụ sở làm rõ.

Đối tượng Thông và chiếc xe gây tai nạn 

Sau một thời gian kiên trì đấu tranh, lái xe khai nhận tên là Nguyễn Đình Thông 56 tuổi, trú tại khối 8, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, là đối tượng gây ra tai nạn chết người ở huyện Hương Sơn ngày 17-5.

Sau khi gây tai nạn đối tượng điều khiển xe ra TP Vinh, mục đích sửa chữa xe, xóa dấu vết. Tuy nhiên đang tìm xưởng sữa chữa nào kín đáo và chọn thời gian thích hợp thì bị công an huyện Hưng Nguyên phát hiện bắt giữ.

Hiện tại đối tượng Thông đã được công an huyện Hưng Nguyên lập biên bản, lấy lời khai ban đầu và bàn giao cho công an huyện Hương Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang