Xe tải tông xe máy khiến 1 người chết, 1 người bị "kéo lê" 20 km... thoát chết

Thứ Hai, 24/05/2021 14:42

|

(CAO) Một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy, làm một người chết tại chỗ và một người sống sót khi lọt vào khung đựng dầu dưới gầm xe tải, bị kéo đi khoảng 20km.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 19 giờ ngày 23-5 tại Km1732+600 QL1A, địa bàn thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận).

Thông tin ban đầu được biết, thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1991, ngụ Giá Rai, Xuân Lộc, Đồng Nai, trú nhà người dì ở xóm 1, thôn 1, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, Bình Thuận) điều khiển xe máy BS: 86B7- 412.75 chở theo Lê Quốc Trung (SN 2005, ngụ xóm 4, thôn 4, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh) theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến địa điểm trên thì bị xe tải BS: 74C – 023.55 do lái xe Ngô Minh Vỹ (ngụ tỉnh Quảng Trị) điều khiển tông trúng làm Trung tử vong tại chỗ, Chiến văng vào khung sắt bảo vệ các thùng dầu dưới gầm xe tải.

Xe tải tiếp tục chạy khỏi hiện trường gần 20km. Khi xe vào đến cây xăng 103 địa bàn xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, Bình Thuận dừng lại thì anh Chiến với thân thể trầy xước bò ra khỏi khung sắt dưới gầm xe, báo cho lái xe biết vừa gây ra tai nạn.

Lúc này anh Vỹ mới hay biết xe mình vừa gây tai nạn nên cùng anh Chiến quay lại hiện trường.

Xe tải dừng tại cây xăng
Hiện trường vụ tai nạn

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ.

Theo chính quyền xã Suối Kiết, em Lê Quốc Trung có hoàn cảnh rất đáng thương, cha mẹ đã ly hôn từ lâu, mỗi người có gia đình riêng, em ở với ông bà nội già 74 tuổi từ nhỏ. Sáng 24-5, chính quyền địa phương cùng bà con làng xóm vận động giúp đỡ lo hậu sự cho Trung.

Bình luận (0)

Lên đầu trang