Người đàn ông đi chợ về, bị tàu hỏa tông tử vong

Thứ Bảy, 23/01/2021 15:15  | Hương Nhàn

|

(CAO) Trên đường đi chợ mua thực phẩm về nấu cơm cho thợ làm đường, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong khi băng qua đường sắt do thiếu quan sát.

Khoảng 10h30 trưa nay (23-1) trên đường sắt Bắc – Nam tại Km258+258, đoạn qua địa bàn xóm 1, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến người đàn ông chết thảm tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Được biết, vào thời gian trên, ông Nguyễn Văn Lợi (SN 195, trú xóm 3, xã Quỳnh Hưng, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển xe máy BS: 37K8 - 6879 đi từ xã Quỳnh Hoa băng qua đường sắt thì bị tàu hàng Bắc –Nam số hiệu HH5 lưu thông từ Hà Nội về Vinh tông phải. Cú va chạm mạnh khiến tàu cuốn xe máy đi 1 đoạn, người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tàu dừng khẩn cấp cùng với nhân viên đường sắt và Công an huyện Quỳnh Lưu có mặt xử lý vụ tai nạn. Được biết, ông Lợi đang là cấp dưỡng nấu ăn cho tốp thợ thi công làm đường, trên đường đi chợ về thì gặp nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Bình luận (0)

Lên đầu trang