Người đàn ông bị xe bồn cán chết trong đêm

Thứ Tư, 26/10/2016 07:22  | T.Mạnh

|

(CAO) Sau va chạm, người đàn ông cùng xe máy ngã xuống đường và bị bánh xe bồn cán qua làm tử vong tại chỗ.

Khoảng 22 giờ ngày 25-10, người đàn ông tên Nguyên (khoảng 30 tuổi) đi xe máy BS: 54F3 - 4716 trên đường Phạm Văn Bạch, hướng về đường Trường Chinh (Q.Tân Bình, TP.HCM) thì va chạm với xe bồn BS: 50LD – 007.93 chạy cùng chiều.

CSGT khám nghiệm hiện trường

Ông Đức và phương tiện ngã xuống đường và bị bánh xe bồn cán qua làm tử vong. Tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển xe bồn rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Qua quan sát, ông Đức nằm chết bên xe máy bị hư hỏng nhẹ và ở sát mép đường Phạm Văn Bạch theo hướng di chuyển. Xe bồn nằm cách xe máy khoảng 40m.

Xe bồn liên quan đến vụ tai nạn

Lực lượng CSGT, Công an Q.Tân Bình cũng có lập biên bản vụ việc, điều tra nguyên nhân.

* Trước đó, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Tiến Hải (SN 1961, ngụ Q.5) đi xe máy BS: 54H3 – 8223 trên đường Phạm Văn Đồng (P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, TP.HCM) thì va chạm với xe máy BS: 36G1 -191.20 của một nam thanh niên.

Hiện trường tai nạn 2 xe máy trên đường Phạm Văn Đồng

Hậu quả, ông Hải ngã đập đầu xuống đường, bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong. Riêng nam thanh niên chỉ bị thương nhẹ.

Gần 3 giờ sau, hiện trường tai nạn mới được giải quyết xong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang