Nguyên nhân ban đầu vụ xe tổ công tác Công an TP.HCM gặp nạn

Thứ Tư, 22/03/2017 11:26

|

(CAO) Trong quá trình vượt trái, xe của tổ công tác va vào trục bánh trước của xe đầu kéo khiến phương tiện  lạc tay lái, va vào dải phân cách, cuộn nhiều vòng rồi tông vào xe máy.

Từ lời khai của nhân chứng tại hiện trường và của tài xế xe đầu kéo, Công an tỉnh Bình Dương đã có báo cáo, xác định nguyên nhân ban đầu về vụ tai nạn xảy ra vào ngày 18-3 làm 5 người thương vong.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 20 phút, tài xế Trần Văn Khoa (SN 1983, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế (PC46) Công an TP.HCM) điều khiển xe ô tô 7 chỗ BS: 51A – 4443, chở theo trung tá Nguyễn Thành Nhân (SN 1975, Đội trưởng Đội nghiệp vụ số 8), Đặng Thanh Nam (SN 1988) và Nguyễn Đức Thọ (SN 1989) lưu thông trên đường ĐT 741, hướng từ Bình Dương đi H.Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Đến đoạn đường thuộc ấp Bàu Trư (xã An Bình, H.Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), tài xế Khoa cho xe vượt trái xe đầu kéo BS: 51C – 101.01 do tài xế Võ Phát Đạt (SN 1985, quê Hậu Giang) điều khiển cùng chiều phía trước.

Trong quá trình vượt, xe của tổ công tác va chạm với trục bánh trước của xe đầu kéo khiến bánh xe bên phải bị thủng dẫn đến lạc tay lái va vào dải phân cách, cuộn nhiều vòng về phía lề phải.

Sau đó, xe này va chạm với xe máy BS: 61B1 – 447.17 do ông Nguyễn Văn Lự (SN 1956, ngụ Bình Dương) rồi lật ngang cạnh tường rào nhà dân. Tai nạn làm trung tá Khoa tử vong, 4 người còn lại bị thương, nhập viện cấp cứu.

Xe chở tổ công tác Công an TP.HCM gặp nạn, 5 người thương vong
 

Nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế xe 7 chỗ không giảm tốc độ, vượt xe ô tô đầu kéo không đảm bảo an toàn nên xảy ra vụ việc nghiêm trọng trên.

Một nguồn tin cho biết, tổ công tác Công an TP.HCM đang trên đường đi làm nhiệm vụ, theo dõi và truy bắt một thành viên trong băng nhóm tội phạm.

Sau vụ việc, thi thể trung tá Nguyễn Thành Nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê Tiền Giang để lo hậu sự, những người bị thương hiện đang được điều trị.

Công an vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang