Hai “ma men” đập phá mô tô phân khối lớn của người đi đường chỉ vì tiếng pô xe

Chủ Nhật, 03/01/2021 18:16  | Song Ngân

|

(CAO) Ngày 3-1, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Lâm Vũ Triều (SN 1996, ngụ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) và Võ Minh Thuận (SN 2001, ngụ xã Hòa Tân, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “hủy hoại tài sản của người khác”.

Trước đó, lúc 15 giờ 50 ngày 31-12-2020, Công an thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch nhận tin báo của người dân về việc, trước tiệm tạp hóa Tư Cải (thuộc khu phố Phước Lai, thị trấn Hiệp Phước) đang có hai thanh niên đập phá chiếc xe mô tô phân khối lớn gây hư hỏng. Công an thị trấn khẩn trương cử lực lượng xuống hiện trường đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở công an làm việc.

Chiếc mô tô bị các đối tượng đập phá hư hỏng

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, Lâm Vũ Triều điều khiển xe máy biển số: 67F9-8439 chở Võ Minh Thuận (cùng làm phụ hồ) đến nhà bạn ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch để nhậu. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Triều chở Thuận đi mua đồ ăn để về nhậu tiếp.

Khi Triều và Thuận đang lưu thông trên đường Hùng Vương, gần ngã ba đường 25C (thuộc địa phận xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) thì Ngô Minh Tâm (SN 1993, quê Đồng Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa) điều khiển xe mô tô phân khối lớn biển số: 71A1- 007.01 chạy phía sau vượt lên. Thấy Tâm vừa chạy xe vừa nẹt bô và quay lại nhìn, Triều và Thuận cho rằng bị “nhìn đểu” nên đuổi theo gây sự.

Hai đối tượng Triều và Thuận

Chạy được một đoạn thì thấy Tâm dừng xe bên lề đường, Triều bóp thắng để dừng xe thì bị té. Triều bực tức nên đến đống cát gần đó lấy cây xẻng lưỡi sắt, cán bằng gỗ tre đập vào xe thì xẻng bị gãy, sau đó Thuận cầm lưỡi xẻng, Triều cầm cán xẻng tiếp tục đập phá xe mô tô của Tâm. Trong lúc hai tên vừa lên xe máy định bỏ chạy thì bị Công an thị trấn Hiệp Phước đến bắt giữ.

Trị giá tài sản chiếc mô tô: 71A-007.01 bị hư hỏng được anh Ngô Văn Tâm cho biết khoảng 40 triệu đồng. Hiện vụ việc đã được bàn giao Công an huyện Nhơn Trạch để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang