Nhóm “quái xế” chặn đường đua xe, chạy trốn tông vào nhau khi bị vây bắt

Chủ Nhật, 15/05/2022 11:45

|

(CAO) Một nhóm “quái xế” “cưỡi” hàng chục xe đã được độ chế chặn đường nẹt pô inh ỏi, so kè tốc độ cao, phóng vun vút trên đường, bị cảnh sát vây bắt, các đối tượng tông xe vào nhau, trốn vào bụi rậm.

Các "quái xế" nẹt pô gây náo loạn.

Ngày 15/5, Công an quận 12, TPHCM vẫn đang lập biên bản xử lý hành vi vi phạm của nhóm “quái xế” tổ chức so kè tốc độ trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận.

Chặn đường để đua

Khoảng 20 giờ ngày 14/5, tại giao lộ đường DN7 và DN6 (trong khu dân cư thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12) nhiều người giật mình bởi những tiếng nẹt pô xe ầm ĩ của nhóm thanh, thiếu niên.

Sau ít phút tụ tập tại giao lộ trên, một tay “nài” giơ tay ra hiệu. Các đối tượng “cưỡi” xe độ chế dàn hàng để chuẩn bị so kè tốc độ.

Các "nài" lao vun vút trên đường.

Từng tốp “quái xế” không đội mũ bảo hiểm dàn hàng ra giữa đường, rú ga đốt lốp thị uy. Sau đó, các thanh niên này biểu diễn bốc đầu xe, một số người dân phải điều khiển xe rời khỏi khu vực hoặc leo lên vỉa hè để né tránh.

Nhóm "quái xế" nẹt pô inh ỏi, so kè tốc độ cao trên đường. Thực hiện: N.Yên - B.Tư.

Đáng nói, các đối tượng chặn 1 đoạn đường để làm đường đua, với tốc độ "bàn thờ". Các "quái xế" vừa chạy tốc độ cao, vừa dàn hàng ngang rồ ga lao vun vút trên đường. Hai bên đường, rất đông thanh thiếu niên đứng xem.

Rất đông thanh thiếu niên, hò reo cổ vũ.

Tháo chạy tán loạn khi bị vây bắt

Sau khoảng 2 phút khi từng đoàn xe liên tiếp quần thảo gây náo động khu vực, một “quái xế” chạy xe quay đầu và hét lớn: “chạy đi”.

Thấy vậy, hàng loạt “tay nài” đột ngột rú ga quay đầu bỏ chạy. Ngay phía sau, lực lượng cảnh sát mật phục xuất hiện tiếp cận truy đuổi, khống chế nhiều “quái xế”.

Lực lượng chức năng có mặt vây ráp.
Các tay "nài" tông xe vào nhau.

Bị vây bắt bất ngờ, các quái xế tháo chạy tốc độ cao vào nhiều con hẻm, tuyến đường xung quanh để thoát thân. Cảnh tượng như “ong vỡ tổ” diễn ra trước mắt hàng trăm người theo dõi.

Trong lúc vội vàng bỏ chạy với tốc độ cao, nhiều “tay nài” va xe vào nhau. Một số nhanh chân dựng xe tiếp tục bỏ chạy, số khác bỏ xe chạy vào bụi cây để trốn nhưng đã bị bắt giữ.

Tại hiện trường, có ít nhất 4 xe máy va chạm với nhau và bị bỏ lại. Cảnh sát cũng khống chế nhiều thanh niên trong đoàn đua xe, đưa người và phương tiện về trụ sở để làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang