Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Trung Lương: Cả gia đình gặp nạn khi đi khám bệnh

Thứ Hai, 28/09/2015 11:47  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Bốn người trong một gia đình từ Vĩnh Long lên TP.HCM khám bệnh thì không may gặp tai nạn làm một người tử vong.

Đến hơn 10 giờ sáng 28-9, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn liên hoàn 5 xe ô tô xảy ra vào khoảng 3 giờ cùng ngày, trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM làm 4 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: ĐT

Như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, thời điểm trên, tài xế Trần Đức Cường (36 tuổi, ngụ Q.8) điều khiển xe tải BS: 63K – 4748 lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng miền Tây về TP.HCM.

Đến km27+ 300, thuộc xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, tài xế Cường tấp xe vào làn dừng khẩn cấp để khắc phục sự cố.

Lúc này, tài xế Huỳnh Thanh Anh (39 tuổi, quê An Giang) điều khiển xe khách của hãng Mai Thảo BS: 67M - 1860 chở khoảng 40 hành khách chạy phía sau đã tông vào đuôi xe tải và đẩy xe này văng xa khoảng 20m về phía trước. Tài xế và phụ xe tải bị thương nhẹ.

Phần đầu xe khách Mai Thảo biến dạng hoàn toàn - Ảnh: ĐT

Riêng xe khách Mai Thảo bị mất lái lao sang chiều ngược lại, húc gãy trụ đèn đường, lan can bảo vệ và chúi đầu xuống vực bên cao tốc. Phụ xe khách Nguyễn Hoàng Vũ (47 tuổi, quê Vĩnh Long) chết trong cabin. Hàng chục hành khách hoảng loạn đập cửa thoát ra ngoài.

Trong lúc lực lượng chức năng đến hiện trường để xử lý thì lái xe Lê Hoàng Sơn điều khiển xe khách (loại 50 chỗ) BS: 51B - 145.15 chạy hướng từ miền Tây lên TP.HCM tông vào đuôi xe 7 chỗ BS: 64A - 013.82 do Nguyễn Văn Huy (37 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm lái đang chở 4 người đi khám bệnh.

Các xe dính chùm trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM sáng 28-9 - Ảnh: ĐT

Xe khách của tài xế Sơn tiếp tục lấn ra ngoài và tông vào đuôi xe taxi BS: 69A - 015.20 do Nguyễn Trường Toàn (25 tuổi, quê Cà Mau) điều khiển.

Hậu quả, 4 người trên xe 7 chỗ của anh Huy bị thương vong gồm: Hồ Hiếu Lộc (SN 1990) bị chấn thương cẳng chân trái; Hồ Ngọc Vũ (ba anh Lộc) bị thương nhẹ; Trần Thị Tám (mẹ anh Lộc) bị chấn thương đầu và bà Nguyễn Thị Sen (56 tuổi, tất cả cùng quê Vĩnh Long). Tất cả được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Bà Sen bị tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Hồ Ngọc Vũ đã được xuất viện; bệnh nhân Hồ Hiếu Lộc hiện đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt; bệnh nhân Trần Thị Tám (mẹ anh Lộc) đã tiếp xúc được và đang theo dõi chấn thương sọ não.

Xe khách 50 cuốn theo lan can bảo vệ - Ảnh: ĐT
Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: ĐT

Được biết cả nhà anh Lộc từ Vĩnh Long lên TP.HCM để khám bệnh thì gặp nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang