Tai nạn trong hầm đường bộ Hải Vân, hai người thương vong

Thứ Năm, 20/08/2015 13:21  | Xuân Hoài

|

(CAO) Nguyên nhân vụ tai nạn là do xe đông lạnh đâm vào vách hầm đường bộ, xảy ra vào khoảng khoảng 9 giờ 27 sáng nay (20-8), tại Km 4+012, làm phụ xe tử vong tại chỗ.

Thời điểm trên, Trung tâm điều khiển hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) phát hiện từ camera xe tải (đông lạnh) BS: 94L- 7788 lưu thông theo hướng Nam - Bắc chạy với vận tốc 73km/h (vượt 3 km/ so với quy định trong hầm từ 40-70km/h).

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay lập tức, xe bật tín hiệu đèn cấp cứu, phía cửa chính và phụ có hé mở. Phụ xe có hiện tượng nhảy xuống. Nhận định đây là trường hợp bất thường (mất phanh hoặc rồ máy vượt tốc động cơ) nên lãnh đạo Hamadeco đã triển khai phương án cứu hộ cứu nạn.

Lúc bấy giờ, xe ô tô vẫn lao nhanh với vận tốc trên 73km/h nên khoảng gần 1,65 phút khi xe chạy được gần 2km thì xe tải đông lạnh đâm vào phía thành hầm bên phải cửa thoát hiểm phía phải tại Km1+993.

Đầu xe đông lạnh bể nát, biến dạng
Chỉ hơn một phút sau, lãnh đạo Hadameco có mặt tại hiện trường, phát hiện phụ xe đã tử vong tại chỗ (chưa xác định được danh tính). Tài xế được chuyển vào Bệnh viện Giao thông 5 sơ cứu rồi đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cứu chữa. Đến 12 giờ cùng ngày, tài xế tên Khải đã hồi tĩnh và có thể nói chuyện được.
Xe cứu hộ được điều đến để di chuyển xe gặp nạn đi nơi khác

Cơ quan chức năng có mặt kịp thời để xử lý, điều tra vụ việc. Giao thông trong hầm được điều tiết để xe lưu thông. Hiện công tác cứu hộ đang được tiếp tục khẩn trương. Khoảng 13 giờ cùng ngày, đơn vị chức năng đang đưa hàng (tôm đông lạnh) xuống để kéo xe ra khỏi hầm.

Đây là vụ tai nạn chết người đầu tiên trong hầm Hải Vân kể từ khi đi vào hoạt động đến nay.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin mới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang