Tài xế xe chở quá tải trọng đóng cửa cố thủ nhiều giờ

Chủ Nhật, 19/05/2019 07:47  | Hoàng Quân

|

(CAO) Phát hiện xe tải có dấu hiệu vi phạm, lực lượng công an yêu cầu dừng xe nhưng tài xế đóng cửa cố thủ. Mất nhiều giờ, lực lượng chức năng mới đưa được tài xế ra ngoài.

Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) cửa ô Hòa Nhơn (thuộc Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) và Thanh tra giao thông của Sở GTVT làm nhiệm vụ lúc 19 giờ 35 ngày 18-5 tại trạm cân tải trọng trên đường Trường Sơn (huyện Hòa Vang) thì phát hiện xe tải BS: 78C- 019.55 do Nguyễn Văn Tấn (SN 1988, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, Phú Yên) điểu khiển chạy từ đường tránh nam Hải Vân về trung tâm TP.Đà Nẵng có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng công an hỗ trợ để yêu cầu tài xế xuống xe, tiến hành cân tải trọng của xe, hàng hóa.

Phát hiện lực lượng chức năng, tài xế cho xe dừng lại bên lề đường, đóng chặt cửa cố thủ trong cabin và liên tục sử dụng điện thoại.

Mất 3 giờ thuyết phục và được sự hỗ trợ của lực lượng công an địa phương, tài xế mới chịu xuống xe để tiến hành cân tải trọng. Lực lượng chức năng phát hiện xe chở hàng xi măng (từ Thừa Thiên – Huế về) vượt trọng tải cho phép trên 118%; tổng trọng lượng của xe vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường 75%; tải trọng trục xe vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường 71,5%.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính, tạm giữ phương tiện, giấy tờ liên quan để tiếp tục xử lý theo quy định.

Tài xế xe vượt tải trọng đóng cửa cố thủ nhiều giờ

Bình luận (0)

Lên đầu trang