Phú Yên:

Tàu hỏa tông ô tô 16 chỗ kéo lê 200m trên đường ray

Thứ Sáu, 26/05/2017 12:00  | Tường Vân

|

(CAO) Vụ tai nạn xảy ra khoảng 3 giờ 50 phút ngày 26-5 tại km 1201+800 đoạn ngã tư giao nhau với đường sắt thuộc P.Phú Thạnh, TP. Tuy Hòa (Phú Yên).

Sau cú va chạm mạnh, tàu hỏa kéo lê xe ô tô khoảng 200m mới dừng hẳn. Hậu quả, ô tô bốc cháy dữ dội, hư hỏng hoàn toàn. Đầu máy tàu hỏa bị cháy xém, vỡ gương chắn gió ở buồng lái, hư đèn trước và đứt cáp tín hiệu đường ray nối ga Đông Tác với ga Tuy Hòa.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tàu hỏa mang số hiệu NH1 do lái tàu Nguyễn Đình Sáng điều khiển kéo theo 11 toa lưu hành theo hướng Bắc - Nam. Khi đến khu vực nói trên thì ông Sáng phát hiện xe ô tô 16 chỗ ngồi, hiệu TOYOTA mang BS: 68H-2608, thân xe mang BS: 70B-0505 có dòng chữ: “Công ty TNHH Nhà nước Xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh tặng Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh” nằm chắn ngang đường ray mà không có người trên xe liền hãm phanh nhưng đoàn tàu vẫn còn tốc độ cao nên đã tông trực diện vào xe ô tô này, kéo lê trên đường sắt gần 200m mới dừng lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ và Công an Phú Yên đã huy động xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa và kéo xe ô tô bị nạn ra khỏi đường sắt. Kiểm tra trên xe ô tô, cơ quan chức năng phát hiện các ghế ngồi đã bị tháo rỗng từ trước, chỉ có ghế tài xế và ghế bên phụ.

Vụ tai nạn giao thông này làm hành trình của đoàn tàu NH1 bị gián đoạn gần 2 giờ đồng hồ và thiệt hại nhiều tài sản. Đến 5 giờ 40 cùng ngày được thông tuyến, tàu tiếp tục hành trình vào Nam.

Hiện cơ quan chức năng Phú Yên tiếp tục điều tra, làm rõ chủ xe ô tô nói trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang