Thi thể du khách không nguyên vẹn trên đường tàu

Chủ Nhật, 04/11/2018 10:00

|

(CAO) Trong lúc tuần tra dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam, nhân viên ngành đường sắt phát hiện hiện thi thể người đàn ông nằm cạnh đường tàu, thi thể nạn bét. Nạn nhân từ Đà Nẵng vào Bình Định đi du lịch.

Ngày 4-11, Công an xã Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ, Bình Định) xác nhận, trên địa bàn xã phát hiện một người đàn ông tử vong và các cơ quan chức năng đã ban giao thi thể về gia đình để tổ chức an táng.

Thi thể nạn nhân nát bét trên đường sắt.

Trước đó vào lúc 7 giờ ngày 3-11, tại km1029+200 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn thuộc địa bàn thôn Lộc Thái, xã Mỹ Châu), nhân viên ngành đường sắt trong lúc đi tuần tra, phát hiện một người đàn ông nằm chết cạnh đường tàu, tay chân bị tàu cán đứt rời.

Nạn nhân được xác định là Lê Minh T. (SN 1985, ngụ quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Theo gia đình nạn nhân, anh T. đi du lịch cách đây gần một tuần. Công an huyện Phù Mỹ và các cơ quan chức năng đang điều tra, xác định nguyên nhân khiến anh T. tử vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang